Liên tiếp trộm xe máy, xử phạt 36 tháng tù giam

(Baonghean.vn)- Ngày 21/12, tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án Ngô Đức Minh (SN 1994) trú tại xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn và Nguyễn Văn Cường (SN 1992)  trú tại xóm Đồng Ao, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn về tội trộm cắp tài sản.

1
Hai bị cáo Ngô Đức Minh và Nguyễn Văn Cường

Theo bản cáo trạng của VKSND huyện Nghĩa Đàn: Vào các ngày 27- 28/7 và 17/9/2016, Ngô Đức Minh cùng đồng bọn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể:

Ngày 27/7/2016, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Bùi Ngọc Hoàng trú tại xóm Khe Bai xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngô Đức Minh đã vào nhà anh Hoàng chiếm đoạt 02 chiếc điện thoại di động trị giá 16.500.000 (Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

Ngày 28/7/2016, lợi dụng sơ hở của gia đình ông Thái Văn Diễn trú tại xóm Đồng Tiến xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngô Đức Minh đã chiếm đoạt chiếc xe máy BKS: 37B1- 317.49, trị giá 10.000.000 (Mười triệu đồng) của gia đình ông Diễn. .

Ngày 18/9/2016, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn trú tại xóm Đồng Ao xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, dựng xe máy nhãn hiệu HonDa, BKS: 37G1-645.96 ở sân. Minh và Cường đã chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Sơn trị giá 14.000.000 (Mười bốn triệu đồng).

Ngô  Đức Minh là đối tượng đã có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi chấp hành xong hình phạt ở tù trở về địa phương sinh sống Ngô  Đức Minh không chịu lao động sản xuất, thường xuyên giao lưu với các phần tử xấu, ngoài xã hội.

Tại phiên tòa, Ngô Đức Minh và Nguyễn Văn Cường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng khoản 1, điều 138 BLHS, xử phạt Ngô Đức Minh 36 tháng tù giam và Nguyễn Văn Cường 15 tháng tù, cho hưởng án treo./.

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới