Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, UBND phường Quỳnh Thiện phối hợp với các lực lượng chức năng thị xã Hoàng Mai đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và quản lý đất đai tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai theo Quyết định số 94 của UBND thị xã Hoàng Mai ngày 10/2/2017.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

1
 Ông Đậu Sỹ Tướng chỉ tự giác tháo dỡ phần công trình móng nhà kiên cố. Ảnh: Hoàng Vân

Ông Đậu Sỹ Tướng, thôn Nam Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa là chủ 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và quản lý đất đai tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Công trình vi phạm gồm: ki ốt bằng cọc sắt và tôn có tổng diện tích 83,2m2 và móng nhà kiên cố xây dựng trên diện tích 100,2m2.

1
Các lực lượng chức năng tham gia tháo dỡ công trình vi phạm là ki ốt nằm sát quốc lộ 1A ở khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Vân

Sau khi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính và yêu cầu tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép thì chủ công trình là ông Đậu Sỹ Tướng chỉ tự giác tháo dỡ phần công trình móng nhà kiên cố, riêng công trình ki ốt ông Tưởng đã không chấp hành theo quy định của pháp luật, dẫn đến các cơ quan chức năng phải tiến hành cưỡng chế./.

Nguyễn Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới