Khoe tiền trong lúc ăn cỗ, bị rình cướp lúc đi về

Thấy ông Sù lôi cọc tiền trong túi quần ra khoe, Bảo chặn đường, khống chế cướp bằng được.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), chiều 9/8/2016, Hoàng Văn Bảo (26 tuổi, trú xã Trấn Yên, Bắc Sơn) đến nhà họ hàng ăn cỗ. Sau đó, ông Hoàng Văn Sù (49 tuổi, trú cùng xã) đến chơi.

Trong lúc ăn cơm, ông này khoe tích cóp được 9,5 triệu đồng và lấy ra làm "bằng chứng". Thấy vậy, Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt.

nguoi-dan-ong-khoe-tien-trong-bua-co-bi-rinh-cuop-luc-di-ve

Hoàng Văn Bảo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hồng Vân

Khoảng 23h, Bảo chạy xe máy về trước và đi bộ xuống cống, nấp đợi ông Sù. Ông Sù do say rượu nên ngã xe máy liên tiếp 2 lần, lợi dụng lúc đó Bảo đè, khống chế lấy trộm 9 triệu đồng trong túi quần.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai đã từ bỏ ý định cướp tiền khi thấy ông Sù đổ xe nhưng nghĩ nạn nhân say rượu không thể kháng cự nên quyết thực hiện đến cùng

Cấp phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để xét giảm án cho bị cáo, tuyên y án 4 năm tù tội Cướp tài sản.

Theo VNE

Tin mới