'Biến' nhà anh trai thành tụ điểm đánh bạc

(Baonghean.vn) - Đang lao động ở nước ngoài, anh Lương Thế Ninh (trú tại xóm 6, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) có ngôi nhà khá khang trang lại kín cổng cao tường nên nhờ em trai là Lương Thế Tùng quản lý, trông coi. Sẵn mê bài bạc, Tùng được người hàng xóm rủ rê rồi biến nhà anh trai trở thành địa điểm đánh bạc lý tưởng.

Hàng xóm của Tùng là Ngô Anh Mẫn trú tại xóm 6, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Năm 2007, Mẫn phải ra hầu tòa về hành vi đánh bạc. Sau khi thoát án tù giam về tội đánh bạc hắn vẫn "chứng nào tật nấy", tối ngày tìm đến chiếu bạc.

Những lúc bí tiền, hắn đem cả xe máy, điện thoại đến dịch vụ cầm đồ "cắm" lấy tiền sát phạt nhau. Nhiều lần Công an xã Nghĩa Trung tổ chức mật phục, bắt quả tang nhưng không thành, bởi Mẫn và các đối tượng thay đổi địa điểm thường xuyên.

Biết Lương Thế Tùng đang trông coi nhà cho anh trai, Mẫn thường "bắt sóng" với Tùng biến ngôi nhà này thành tụ điểm đánh bạc.

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc. Ảnh Trung Đức.
Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc. Ảnh Trung Đức

Khoảng 20 giờ ngày 19/2, biết vợ vừa bán con bê gần 8 triệu đồng, lợi dụng lúc vợ sang nhà hàng xóm, Mẫn mở tủ lấy hơn 7 triệu đồng bỏ vào túi rồi gọi điện thoại cho các con bạc để sát phạt nhau.

Mẫn gọi cho Lương Thế Tùng thông báo: "Chú sắp xếp để anh em đến nhà Ninh đánh bạc". Tùng đồng ý và gọi cho các con bạc Võ Văn Tân và Trương Sỹ Mão (trú cùng xã) đến cùng tham gia đánh bạc.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Mẫn cùng Ngô Đình Hảo trú tại xóm 6, xã Nghĩa Trung đi đến nhà anh Ninh để đánh bạc. Tại đây, Tân và Mão đang ngồi chờ, sau đó cùng vào phòng để đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Trước khi ngồi vào chiếu bạc, các đối tượng thống nhất đặt cược mỗi ván 50.000 đồng, phạt từ 100.000 - 500.000 đồng.

Nhận được tin báo, tại nhà anh Lương Thế Ninh ở xã Nghĩa Trung có một nhóm nam thanh niên địa phương đang tổ chức đánh bạc, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy triển khai kế hoạch, đột nhập vào nhà bắt quả tang.

Chỉ 20 phút sau, các trinh sát, điều tra viên đã có mặt tại ngôi nhà của anh Ninh, bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Ngô Anh Mẫn, Võ Văn Tân, Trương Sỹ Mão, Ngô Đình Hảo, Ngô Sỹ Tiến đang say sưa sát phạt nhau; thu giữ tại chiếu bạc 12.400.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ.

Số tiền thu giữ tại chiếu bạc. Ảnh Trung Đức.
Số tiền thu giữ tại chiếu bạc. Ảnh Trung Đức.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, cùng tham gia đánh bạc tại nhà anh Ninh còn có Võ Văn Ngọ và Lương Thế Tùng. Trong thời gian đánh bạc, do hết tiền, Tùng và Ngọ nghỉ trước. Tuy nhiên, khi Công an huyện Nghĩa Đàn triệu tập Tùng và Ngọ đến làm rõ hành vi đánh bạc thì cả 2 đối tượng không có mặt tại địa phương.

Sau một thời gian vận động, kêu gọi, Tùng và Ngọ đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn xin đầu thú về hành vi đánh bạc. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra cũng làm rõ số tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc, trong đó nhiều nhất là Ngô Anh Mẫn với số tiền đánh bạc hơn 7.000.000 đồng.  

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi đánh bạc bị bắt tại xã Nghĩa Trung./.

                                                                        Trung Đức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới