Giết em, hiếp chị và cướp, lãnh 30 năm tù

Nhân gõ cửa phòng chị A. Tưởng là em trai nên chị A. mở cửa. Ngay lập tức, Nhân xông vào kề dao vào cổ, ép quan hệ tình dục. Sau đó, Nhân lấy tiền và nhẫn vàng rồi bỏ đi.

Chiều 20/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Nhân (25 tuổi, trú tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 30 năm tù về các tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: HỮU KHÁ
Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: HỮU KHÁ

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 23/11/2016, Nhân đột nhập vào quán cà phê của chị A. (35 tuổi) ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Tại đây, Nhân lấy dao ở quầy bán hàng, đến giường anh B. (em chị A) thì thấy anh B. thức giấc, Nhân cắt nhiều nhát vào cổ anh B. đến khi anh B. bất tỉnh.

Sau đó, Nhân gõ cửa phòng chị A.. Tưởng là em trai nên chị A. mở cửa. Ngay lập tức, Nhân xông vào kề dao vào cổ, ép quan hệ tình dục. Sau đó, Nhân lấy tiền và nhẫn vàng rồi bỏ đi.

Anh B. sau đó được cứu sống.

Ngày 28/11/2016, Nhân bị Công an TP Đà Nẵng bắt tại TP.HCM.

Ngoài vụ án này, Nhân còn khai nhận đã cướp, hiếp dâm chị E. (33 tuổi) tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ năm 2016.

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới