Liều lĩnh trộm xe máy ở bệnh viện, trụ sở xã giữa ban ngày

(Baonghean.vn) -  Phú nhiều lần lẻn vào bệnh viện, trụ sở UBND xã, chợ ở huyện Yên Thành trộm xe máy của người dân đến giao dịch, khám bệnh rồi sơn lại xe, thay đổi phụ kiện đem bán.        

Ngày 21/4, Công an huyện Yên Thành cho biết vừa khởi tố Phan Văn Phú (SN 1985, nguyên quán xã Khánh Thành và hiện trú xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, Yên Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Phú. Ảnh: Anh Tuấn
Đối tượng Nguyễn Văn Phú. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó vào ngày 30/3, tại khu vực chợ Viện ở xã Tăng Thành, lợi dụng sơ hở của người dân đi chợ, Phú lấy trộm một chiếc xe máy BKS 37P1 – 37069.

Khi đang dắt xe đi thì bị chủ xe phát hiện và tri hô nên Phú thả xe máy và bỏ chạy. Biết không thể thoát tội, ngày 16/4, Phú đến Công an huyện Yên Thành đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận ngoài chiếc xe trộm hụt trên, Phú đã thực hiện nhiều vụ trộm khác, lấy đi 3 chiếc xe máy. Vào ngày 17/11/2016, Phú đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành lấy trộm chiếc xe máy BKS 37P5 – 1224. Đến ngày 18/3, Phú lấy trộm một chiếc xe máy BKS 37P1 – 63462.

Mới đây nhất vào khoảng 11h ngày 30/3, Phú vào UBND xã Đồng Thành lấy trộm chiếc xe máy BKS 37P1 – 29364 của người dân khi đến giao dịch.

Phú và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tuấn
Phú và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tuấn

Phú khai sau khi lấy trộm xe, y đã thay đổi đồ nhựa, sơn lại xe rồi đưa đi bán lấy tiền tiêu xài. Theo hội đồng thẩm định giá, toàn bộ số xe Phú trộm được có giá trị  47,1 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Yên Thành đã thu giữ được 3 chiếc xe Phú trộm và đang hoàn tất thủ tục để trả lại cho các bị hại.                                                                  

 Anh Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới