Thanh niên chém nhau trên bờ đê, 1 người nguy kịch

(Baonghean.vn) - 2 nhóm thanh niên xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) mâu thuẫn với nhau rồi hẹn lên đê biển giải quyết. Hậu quả 1 thanh niên bị chém nhiều nhát phải cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 7/4, Ban công an xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), cho biết đã triệu tập 4 thanh niên trên địa bàn xã lên làm việc để làm rõ vụ đánh nhau khiến một người bị thương nặng vào tối 6/4.

Đê biển Thành Công - nơi 2 nhóm đánh nhau. Ảnh: Hữu Tình
Đê biển Thành Công - nơi 2 nhóm đánh nhau. Ảnh: Hữu Tình

Trước đó, vào khoảng 21h30 phút tối 6/4, trên tuyến đê biển ở thôn Thành Công, Nguyễn Trung Đức (SN 1998) và Hồ Văn Sơn (SN 1995) có xảy ra to tiếng với với Nguyễn Đức Tài (SN 1996), tất cả đều trú ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).

Sau đó, Tài gọi Vũ Văn Tú (SN 1995) trú cùng xã Quỳnh Long đến để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Trung Đức. 

Sau khi lời qua tiếng lại, Vũ Văn Tú lấy một con dao thủ sẵn trong người ra chém nhiều nhát vào Nguyễn Trung Đức khiến Đức nằm gục xuống đất. Cùng lúc này Trần Minh Toàn (SN 1996) thấy 2 nhóm đánh nhau nên đến can ngăn nhưng không được. Toàn thấy Tú nhặt hòn đá định ném vào Đức nên nhặt một thanh gậy bên đường đập vào trán Tú.

Việc đánh nhau của 2 nhóm chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn. Đức bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Còn Tú bị thương nhẹ phải sơ cứu tại tại trạm y tế xã.

Hiện vụ việc đang được Ban công an xã Quỳnh Long phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra.

                                                                                           Hữu Tình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới