Án chung thân cho nữ công an lừa 'chạy việc' 16 tỷ đồng

Loan cam kết sẽ hoàn tiền nếu không "chạy" được suất vào lực lượng vũ trang nên 33 người đã giao 16 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử (6-7/6), TAND Hà Nội đã tuyên phạt Triệu Thị Phương Loan án tù chung thân do lừa đảo chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của 33 người.

Bản án xác định, trong thời gian làm cán bộ công an phường tại quận Bắc Từ Liêm, Loan vay tiền của 14 người song không có khả năng thanh toán nên nghĩ cách lừa đảo.

Loan khoe có bố lái xe cho giám đốc một trường thuộc lực lượng vũ trang, bác ruột giữ chức phó tổng cục trưởng và bản thân nhiều mối quan hệ, vì thế có khả năng "chạy việc" vào ngành công an. 

Khi nhiều người tìm đến nhờ vả, cô ta thu tiền từ 200 đến 550 triệu đồng mỗi suất, viết biên nhận và hẹn ngày đi làm, cam kết hoàn lại tiền nếu việc không thành.

Theo cáo buộc, từ cuối tháng 11/2014 đến tháng 4/2015, Loan đã nhận gần 16 tỷ đồng của 33 người và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. 

Kể từ khi sự việc vỡ lở đến ngày ra hầu tòa, Loan mới khắc phục được gần một tỷ đồng./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới