Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại, điều tra lại vụ án

(Baonghean.vn) - Chiều 29/6, với nhiều tình tiết mới phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga lừa đại gia 16,5 tỷ đồng, HĐXX quyết định cho Phương Nga và Dung tại ngoại; trả hồ sơ điều tra lại.

Hôm qua, các luật sư của Phương Nga đã gửi đơn đến TAND TP HCM cho rằng, với những bằng chứng đã cung cấp cùng với kết quả thẩm vấn tại tòa, có căn cứ cho thấy vụ án có dấu hiệu oan sai. Trong khi đó, Nga bị tạm giam (từ ngày 19/3/2015) đã hơn 2 năm. Cô không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra hoặc xét xử. Vì thế, việc tiếp tục tạm giam đối với Nga là không cần thiết.

Từ đó, luật sư kiến nghị HĐXX cho Nga được tại ngoại hoặc thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú". Việc này sẽ hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và danh dự cho cô nếu thật sự bị oan.

Nga và Dung biết tin được tại ngoại. Ảnh: Quỳnh Trần.
Nga và Dung biết tin được tại ngoại. Ảnh: Quỳnh Trần/VNE

Chiều 29/6, chủ tọa Vũ Thanh Lâm thay mặt HĐXX công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. Hai bị cáo chịu sự quản thúc của cơ quan địa phương - quận 2, TP HCM.

Tiếp đó, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định yêu cầu điều tra bổ sung. "Xét thấy cần xem xét những chứng cứ tài liệu mà không thể xem xét tại tòa nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự để điều tra làm rõ các vấn đề sau: Tại phiên tòa bị cáo Nga và Dung khai rằng đây là số tiền do quan hệ tình cảm mà ông Mỹ chuyển cho Nga còn ông Mỹ khai rằng đây là số tiền ông Mỹ nhờ mua nhà.

Quá trình điều tra cần chứng minh, Thùy Dung tham gia với vai trò gì? Quá trình điều tra không xác định được số tiền 16,5 tỷ đồng không phải là tiền mua bán nhà thì cần xác minh ai là người xác lập các biên bản mua bán nhà nhằm mục đích gì?

Điều tra thông tin một số thông tin ở các khách sạn do luật sư cung cấp để xác minh, xem xét việc vi phạm quy định hôn nhân một vợ một chồng. Cho Nga truy xuất vào email của Nga để xem xét thời điểm tạo lập các bức thư. Lữ Minh Nghĩa cung cấp số điện thoại của Nguyễn Mai Phương và đối tượng Nghĩa trong trại để thông cung. Làm rõ lời khai của Thùy Dung về những lần nhận thư có sự chứng kiến của hai người bạn cùng phòng.

Làm rõ tính khách quan của hai bản khai của bị cáo Nga và ông Mỹ, dù thời điểm khác nhau nhưng về nội dung giống nhau từ dấu chấm, dấu phẩy. Làm rõ có hay không vi phạm hoạt động tư pháp. Làm rõ những lần xuất cảnh của ông Mỹ và Nga khi ông Mỹ cho rằng chỉ là tình cờ.

Khi biết tin cả Nga và Dung được tại ngoại, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cũng vui mừng không kém, Nghĩa cho hay không biết bày tỏ cảm xúc thế nào chỉ biết rất hạnh phúc khi sau 2 năm 3 tháng Nga và Dung đã được tại ngoại.

Cầm trên tay búp bê may mắn, bà Hồ Mai Phương hạnh phúc rớt nước mắt cám ơn luật sư Phạm Công Hùng, các cơ quan báo chí, dư luận đã đồng hành với hai mẹ con bà trong suốt quá trình của vụ án.
Niềm vui của bà Hồ Mai Phương khi con gái được tại ngoại. Ảnh: Vietnamnet

Còn mẹ Phương Nga, bà Hồ Mai Phương, cầm trên tay búp bê may mắn, rớt nước mắt cám ơn luật sư Phạm Công Hùng, các cơ quan báo chí, dư luận đã đồng hành với hai mẹ con bà trong suốt quá trình của vụ án.

Trước đó, tòa công bố đưa tất cả các chứng cứ mới do luật sư 2 bên và nhân chứng cung cấp vào hồ sơ vụ án. Toàn bộ cuộc thẩm vấn nhân chứng Nguyễn Mai Phương trong phòng cách ly cũng được ghi hình, ghi âm đưa vào làm tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Nga, Dung và Nghĩa phản cung, nhiều lần khẳng định những lời khai của mình tại tòa là đúng sự thật. Trong khi đó ông Mỹ giữ nguyên quan điểm, cho rằng các bị cáo và nhân chứng Nghĩa khai không đúng.

Hà Chi

(Tổng hợp) 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới