Nhân viên quán bia 3 lần trộm tiền bà chủ

(Baonghean.vn) - Làm nhân viên bưng bê một quán bia tại phường Lê Lợi, nam thanh 17 tuổi liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm tiền của bà chủ với tổng 22 triệu đồng.

Ngày 1/7, Thiếu tá Võ Minh Đức - Phó trưởng Công an phường Lê Lợi, TP. Vinh cho biết đơn vị vừa phá vụ án, bắt Nguyễn Văn Tùng (SN 2000, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Liên một chủ quán bia tại phường Lê Lợi trình báo với Công an phường Lê Lợi vào sáng 28/6 bị mất 12 triệu đồng khi đang để trong cốp xe máy mà không rõ nguyên nhân.

Đối tượng Tùng. Ảnh: Ngọc Diệp
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Ngọc Diệp

Công an phường Lê Lợi tập trung các mũi xác minh, thu thập tài liệu đã khoanh vùng xác định Nguyễn Văn Tùng là nhân viên bung bê tại quán của chị Liên là nghi phạm. Chiều 30/6, khi Tùng đang ăn nhậu khi đi nghỉ mát tại thị xã Cửa Lò thì cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận là thủ phạm vụ trộm. Anh ta khai 9h sáng 28/6 hắn ta mượn xe máy tay ga của chị Liên nói để đi mua gói cà phê. Phóng xe tới đường Nguyễn Thái Học khi mở cốp xe thì phát hiện bọc tiền 20 triệu đồng nên ‘xen’ bớt 12 triệu đồng bỏ vào túi quần, số còn lại để nguyên. Đưa xe về trả bà chủ, Tùng xin phép nghỉ làm vì mệt, song thực chất là để đi tiêu số tiền trộm cắp.

Đón xe xuống thị xã Cửa Lò, Tùng cho người bạn thân vay 4 triệu đồng, số còn lại hắn ta tiêu xài cá nhân.

“Ngoài vụ trộm 12 triệu đồng ngày 28/6, đối tượng Tùng còn khai trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm tiền của chị Liên với tổng 10 triệu đồng”, Thiếu tá Đức thông tin.

Hồ sơ công an xác minh, Tùng bỏ học từ lớp 7, nghiện game. Đối tượng làm nhân viên bưng bê cho quán bia chưa được lâu thì gây án.

Ngọc Diệp

TIN LIÊN QUAN

Tin mới