2 xe ôm lĩnh án vì rủ nhau đi buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Cùng hành nghề xe ôm với nhau nên Kiên bàn với Dương tìm mối mua ma túy vào Nghệ An bán cho Hùng, lời lãi chia đôi. 

Sáng 2/8, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Đình Kiên (SN 1982) trú xã An thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng và Nguyễn Đức Dương (SN 1987), trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thủy, Hải Phòng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phạm Đình Kiên (bên phải) và Nguyễn Đức Dương tại phiên toà. Ảnh: Như Bình
Phạm Đình Kiên (bên phải) và Nguyễn Đức Dương tại phiên toà. Ảnh: Như Bình

Theo cáo trạng, hơn 16 giờ ngày 11/4, tổ công tác của Cụm đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Công an thị xã Cửa Lò và Đồn Biên phòng Cửa Lò ập vào phòng 302 và 303 khách sạn Đại Dương (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò), bắt quả tang Kiên và Dương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 971 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 287,88 gam).

Tại phiên tòa, Phạm Đình Kiên cho biết, cách đây 3 năm Kiên gặp Hồ Thị Hương, quê Diễn Châu (chưa xác định được danh tính cụ thể). Hương giới thiệu một người đàn ông tên Hùng với Kiên. Hùng đặt hàng Kiên mua ma túy từ Hải Phòng về Nghệ An tiêu thụ.

Cùng hành nghề xe ôm với nhau nên Kiên bàn với Dương tìm mối mua ma túy vào Nghệ An bán cho Hùng, lời lãi chia đôi. Dương lên khu vực biên giới, mua của một người đàn ông Trung Quốc 1.000 viên ma túy tổng hợp rồi cùng Kiên mang vào Nghệ An để giao cho Hùng. Khi giao dịch chưa kịp thực hiện thì cả hai bị phát hiện và bắt giữ.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 16 năm tù.

Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới