Bóc gỡ đường dây ma túy từ Lạng Sơn vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian tìm hiểu nhận thấy ở Nghệ An và các tỉnh miền Nam có nhu cầu cao về ma túy tổng hợp (MTTH), “ông trùm” Hoàng Quân đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lạng Sơn vào TP Vinh và các tỉnh phía Nam.

Công an TP Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Hoàng Văn Quân (SN 1990), HKTT: bản Giềng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn và Phạm Tiến Lam (SN 1985), HKTT: khối 7, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT giám định tang vật. Ảnh: Hoàng Phong
 Cơ quan CSĐT giám định tang vật. Ảnh: Hoàng Phong

Đầu tháng 7/2017, Công an TP Vinh nắm được thông tin trên địa bàn TP xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt, nói tiếng miền Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các đối tượng mỗi lần có mặt ở địa bàn đều gặp gỡ, giao lưu với những đối tượng tội phạm ma túy.

Sau khi xác minh thông tin, Công an TP Vinh xác định các đối tượng cầm đầu đường dây là người tỉnh Lạng Sơn, chúng thường mang hàng vào TP Vinh để giao cho các đầu nậu ở đây. Nhận thấy đây là đường dây có tính chất phức tạp vì các đối tượng cầm đầu là người tỉnh khác nên việc theo dõi sẽ gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Công an TP Vinh xác lập chuyên án 817Đ và giao cho đội CSĐTTP về Ma túy đấu tranh triệt xóa.

Sau một thời gian tìm hiểu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhân thân và hành vi của đối tượng nhanh chóng được “lật tẩy”, trong đó cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Quân (SN 1990), trú bản Giềng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn và đàn em thân tín là Phạm Tiến Lam (SN 1985), trú khối 7, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn.

Theo đó, Quân sống ở vùng giáp biên nên y thường sang Trung Quốc làm ăn, trong những chuyến đi này y đã tranh thủ mua MTTH từ nước bạn về Việt Nam tiêu thụ, số ma túy mua về được y cất giấu ở ven rừng, khi có khách sẽ quay vào để lấy.

Do có quen biết với Lam từ trước nên sau khi Lam vừa chấp hành xong án phạt 5 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Quân đã móc nối và đưa Lam vào làm chân rết cho đường dây ma túy của mình.

1 1
Đối tượng Hoàng Văn Quân (áo đen) và đối tượng Phạm Tiến Lam. Ảnh: Hoàng Phong

Sau một thời gian hoạt động ở các tỉnh phía Bắc, Quân mở rộng địa bàn vào các tỉnh miền trong, qua tìm hiểu Quân nhận thấy TP Vinh, Nghệ An và các tỉnh phía Nam là địa bàn có nhu cầu cao về MTTH nên y đã thiết lập đường dây mang ma túy từ Lạng Sơn vào TP Vinh tiêu thụ và lấy TP Vinh làm điểm trung chuyển hàng vào TP Hồ Chí Minh. Qua theo dõi, Ban chuyên án nhận thấy mỗi lần Quân vào TP Vinh để tìm đối tác thì tại những khách sạn y ở đều xuất hiện những đối tượng hình sự ở Vinh.

Đầu tháng 8, nhận được thông tin, vào giữa tháng các đối tượng sẽ có cuộc giao dịch, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, phương tiện để chặt đứt đường dây ma túy này. Ngày 14/8, Quân bắt xe khách từ Lạng Sơn vào TP Vinh sau đó thuê một khách sạn ở Phường Lê Lợi để chờ giao dịch. Sau khi đã thống nhất được ngày giờ và địa điểm với đối tác, Quân điều Lam xách hàng từ Lạng Sơn vào Vinh để giao dịch. Tới chiều tối 15/8, Lam đi taxi từ Lạng Sơn vào TP Vinh, đến gần sáng 16/8, Lam đến khách sạn mà Quân đã thuê trước đó trên tay xách 1 túi du lịch và lấy phòng.

Xác định thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án đã huy động lực lượng mai phục tại khách sạn Quân ở. Đến 9h sáng cùng ngày, trinh sát phát hiện Quân cầm túi xách đi từ phòng khách sạn xuống quầy lễ tân, khi y đi đến gần quầy lễ tân thì bất ngờ bị các trinh sát ập đến khống chế bắt quả tang Quân cùng tang vật là 2 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Cùng lúc, một tổ công tác đã bắt giữ Lam khi y vừa rời khỏi phòng.

Tại cơ quan điều tra, số tinh thể màu trắng được đựng trong 2 gói nilon đã được giám định và cho kết quả là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 1,2kg. Quân và Lam đã phải cúi nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Hoàng Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới