Đang trốn truy nã vẫn lập lán trại buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Dù đang “cõng” trên mình lệnh truy nã nhưng trong thời gian lẩn trốn, La Văn Phúc vẫn tiếp tục tổ chức mua bán ma túy với cách thức thủ đoạn rất trắng trợn và liều lĩnh. 

Công an huyện Con Cuông đang tạm giữ hình sự La Văn Phúc (SN 1979) trú tại xã Bình Chuẩn) để điều tra về hành vi buôn bán ma túy. Đây là đối tượng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) bắt giữ vào ngày 23/7 sau khi y trốn truy nã nhiều năm.

La Văn Phúc là một con nghiện lâu năm, do có mối quan hệ mật thiết với một số đối tượng người Mông (Lào) nên y thường xuyên móc nối để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng La Văn Phúc. Ảnh Công an cung cấp
Đối tượng La Văn Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước khi bị truy nã, hắn lấy nhà riêng làm điểm giao dịch và tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy ngay tại nhà. Việc mua bán ma túy của La Văn Phúc diễn ra liên tục trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, khiến quần chúng nhân dân vô cùng bức xúc. 

Đến cuối tháng 6/2016, tụ điểm ma túy do La Văn Phúc cầm đầu bị Công an huyện Con Cuông triệt phá. Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Phúc nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bỏ trốn, Phúc chạy vào rừng sâu vùng giáp giữa 2 huyện Con Cuông và Tương Dương, cách nhà khoảng 60 km và tiếp tục lập lán trại tổ chức buôn bán ma túy trên đỉnh Pù Huột. Tại đây, Phúc móc nối với một số đối tượng người Lào hình thành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 

Sau một thời gian điều tra, truy bắt không có kết quả, ngày 13/10/2016, Công an huyện Con Cuông ra quyết định truy nã La Văn Phúc về tội danh Mua bán ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Xác định Phúc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47) xây dựng kế hoạch bắt giữ La Văn Phúc.

"Các trinh sát ròng rã nhiều tháng trời nằm trong rừng sâu, mật phục xung quanh khu vực rừng núi Pù Huột nhằm theo dõi mọi di biến động, cách thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng” – Đại úy Nguyễn Mạnh Trường – Đội phó Đội 3 Phòng PC47 cho biết.

Đến ngày 22/7/2017, các trinh sát báo về, La Văn Phúc chuẩn bị từ nhà trở về lán trại ở khu vực đỉnh núi Pù Huột trong đêm. Ngay lập tức, một tổ công tác được lệnh tập kết mật phục, chốt chặn tại khu vực đỉnh núi Pù Huột, chờ thời cơ đối tượng xuất hiện sẽ lập tức vây bắt.

Thời điểm này trời mưa to như trút, trên đỉnh Pù Huột lại heo hút, tối tăm. Trong khi đó, tại khu vực miền núi chủ yếu là người dân tộc thiểu số, các chiến sĩ đều là người Kinh, nếu không cẩn thận rất dễ bị bại lộ. 

Kiên trì bám sát, theo dõi từ tối ngày 22/7 đến 4 giờ sáng 23/7, tổ công tác phát hiện La Văn Phúc cùng 1 đối tượng khác điều khiển xe máy di chuyển lên đỉnh dốc Pù Huột. Xác định thời cơ đánh án đã chín muồi, các trinh sát lao ra chặn xe, hòng khép chặt vòng vây. Lúc này, La Văn Phúc đâm xe vào tổ công tác rồi phóng xe bỏ chạy bắt buộc các trinh sát phải truy đuổi.

Quá trình bắt giữ, La Văn Phúc chống trả quyết liệt đến cùng, hắn thò tay vào trong người định rút con dao mẹo để chống trả lại lực lượng công an. Thế nhưng, các trinh sát đã kịp thời tước vũ khí, khống chế đối tượng.

Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp luật của mình. Hiện PC47 đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Hằng Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới