46 tháng tù giam cho tội 'xin đểu' nhà xe

(Baonghean.vn) - Ngày 28/9, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa xét xử công khai 3 thanh niên trú tại huyện Nghĩa Đàn về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Khoảng 20 giờ ngày 23/02/2017, Vũ Ngọc Dũng (trú tại khối Tân Đồng, thị trấn Nghĩa Đàn) và Phan Lý Huỳnh (trú tại xóm Phú Lợi xã Nghĩa Phú) cũng rủ nhau đi theo xe khách Huỳnh Trinh, BKS 37B - 016.63 do anh Dương Văn Hoàng điều khiển chặn để xin tiền.

Ba bị cáo Vũ Ngọc Dũng, Phan Lý Huỳnh, Huỳnh Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh Minh Thái.
Ba bị cáo Vũ Ngọc Dũng, Phan Lý Huỳnh, Huỳnh Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh Minh Thái.

Huỳnh dùng xe máy chặn trước đầu xe khách Hùng Trinh, Dũng lên ô tô khách có thái độ và lời nói đe dọa lái xe: Nếu nhà xe không đưa tiền thì Dũng nhất định không để xe đi. Do lo sợ Dũng sẽ chặn xe làm chậm giờ đón khách nên anh Dương Văn Hoàng chấp nhận đưa cho Vũ Ngọc Dũng 100.000 đồng gồm 2 tờ polymer mệnh giá 50.000 đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 02/04/2017 Dũng, Huỳnh, rủ thêm Huỳnh Hùng (trú tại xóm Phú Lợi xã Nghĩa Phú) đi theo xe khách để xin tiền. Nhưng lần này anh Dương Văn Hoàng không đưa. Dũng để nhà xe đi nhưng trong lòng vẫn bực tức vì nhà xe không cho tiền.

Dũng gọi điện nói với Huỳnh: Nhà xe ni lèo nhòe không đưa tiền bay ném đá cho nhà xe nó biết. Khi đó Huỳnh và Hùng nhìn thấy xe khách Hùng Trinh đang tiến gần, Hùng dừng xe để Huỳnh xuống bên đường nhặt 2 hòn đá ném về phía xe, một viên đá ném trượt, một viên ném trúng làm vỡ kính ở ngăn thứ 3 phần hông xe bên trái, sau đó Hùng chở Huỳnh bỏ chạy.

Tấm kính kích thước dài 1.95m, rộng 1,42m của xe ô tô khách Hùng Trinh BKS 37B - 016.63 bị các đối tượng ném đá làm hư hỏng có giá 2.750.000 đồng.

Tại phiên tòa, Vũ Ngọc Dũng, Phan Lý Huỳnh, Huỳnh Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng khoản 1 điều 135 Bộ Luật Hình sự và khoản 1 điều 143 Bộ Luật Hình sự, xử phạt Vũ Ngọc Dũng 22 tháng tù; Phan Lý Huỳnh 18 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và Huỳnh Hùng 6 tháng tù và bồi thường 4 triệu đồng cho tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản"./.

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới