Phá đường dây can thiệp kết quả xổ số

Sau nhiều tháng ròng theo dõi, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ công an đã triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô cực lớn, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Chiều tối 11/9, Phòng 4, C45 kết hợp với K20 đưa nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, trinh sát Phòng 4, C45 phát hiện đường dây đánh bạc, thầu đề lớn do Trần Văn Mười Hai (hay còn gọi là Khang, SN 1975 cầm đầu).
C45 phá đường dây bạc bịp can thiệp được kết quả xổ số - ảnh 1
Cảnh sát đồng loạt ập vào 14 tụ điểm trong đường dây đánh bạc bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật liên quan. Ảnh CA.

Đường dây này tổ chức đánh bạc trên mạng internet và thầu đề với các “chân rết” có “trụ sở” ở nhiều quận huyện tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước với số tiền giao dịch hằng ngày lên đến hàng tỉ đồng.

Sau 4 tháng đeo bám hoạt động, thu thập chứng cứ, ngày 11/9, Phòng 4, C45 phối hợp với K20 chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt tấn công vào các “chân rết” của tổ chức tội phạm này.
Cảnh sát ập vào 14 điểm trên địa bàn các quận như quận 6, quận 11, Bình Tân, Bình Thạnh… phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc, thầu, ghi đề…

5 tỉ đồng tiền tang vật được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ cùng nhiều máy tính, thẻ ATM, điện thoại, sổ sách phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và điều hành của những kẻ cầm đầu,

C45 phá đường dây bạc bịp can thiệp được kết quả xổ số - ảnh 2
Số tiền tang vật thu giữ lên tới 5 tỉ đồng. Ảnh CA.

Theo nguồn tin mà phóng viên nắm được, Mười Hai - kẻ điều hành đường dây là người gốc Hoa. Để điều hành đường dây, người đàn ông sử dụng các thành viên trong gia đình để tổ chức, nắm vị trí chủ chốt nhằm không để thông tin bị lọt ra ngoài.

Một cán bộ điều tra cho biết, đây là đường dây hoạt động theo kiểu băng nhóm khá kín kẽ với các hình thức như cá độ, số đề, mạng gà, mạng bài với tính chất rất lớn, nguy hiểm. Đứng đằng sau là những băng nhóm giang hồ sẵn sàng thanh toán đối thủ khi có mâu thuẫn.

Theo cảnh sát, nhóm này móc nối với những đối tượng người Malaisia gốc Trung Quốc sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ, số đề, chiếm đoạt tiền của người chơi. “Việc triệt phá băng nhóm này góp phần tránh những cuộc thanh toán giang hồ từng xảy ra trước đó do mâu thuẫn, tranh chấp giữa các nhóm do gian lận bài bạc” – một cán bộ điều tra nói.
C45 phá đường dây bạc bịp can thiệp được kết quả xổ số - ảnh 4
Trịnh Cường (sinh năm 1982) một trong những đối tượng trong đường dây được đưa về trụ sở bộ công an để làm rõ. Ảnh Nguyễn Tân.

Điều đáng nói, các đối tượng trong đường dây thậm chí còn móc nối để can thiệp, điều khiển được cả kết quả xổ số phục vụ cho việc đánh đề 81 con. Sau đó dùng chính kết quả này để đánh đề với nhóm khác để thu lợi nhuận khủng.

Hiện tại trong đường dây này Trần Văn Mười Hai và Phan Diệc Hoà đã bỏ trốn, C45 yêu cầu hai đối tượng này ra đầy thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ việc đang được C45 tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Đây là một trong những chiến công liên tiếp của Phòng 4, Phòng Phòng ngừa tệ nạn, C45 Bộ Công an sau chiến công triệt phá tụ điểm đánh bạc Bacarat ở quận 10.
Theo PLO
TIN LIÊN QUAN

Tin mới