Giết người bằng gõ chìa khóa xe máy vào đầu

Cho rằng bị nhìn đểu trong cửa hàng quần áo, Hiền cầm chìa khóa xe máy đánh vào đầu đối thủ khiến thủng hộp sọ.

giet-nguoi-vi-cam-chia-khoa-xe-may-go-vao-dau

Hiền tại phiên toà. Ảnh: Ng.H

Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Hiền (27 tuổi) về tội Giết người.

Theo cáo buộc, tháng 10/2015, Hiền đến mua áo quần tại một cửa hàng ở thị xã Quảng Trị và cho rằng vị khách nam Lê Thanh Lương (28 tuổi) nhìn đểu mình. Hiền to tiếng trước và giữa hai người đàn ông xảy ra ẩu đả. Anh Lương tử vong do bị thủng xương hộp sọ.

Tại toà, Hiền khai bị Lương tát hai cái vào má nên mới dùng chìa khoá xe máy đánh mạnh vào thái dương của anh này. Tòa cho rằng do chủ cửa hàng không quan sát được sự việc, không có người làm chứng, bị hại đã tử vong nên lời khai ai có lỗi trước của Hiền không được xem xét.

Đánh giá Hiền thành khẩn khai báo, ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng và sớm bồi thường thiệt hại, HĐXX tuyên phạt bị cáo án 20 năm tù về tội Giết người; buộc bồi thường hơn 266 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới