Lẻn vào nhà dân, dùng vam phá khóa trộm xe máy

(Baonghean.vn) - Kiên lẻn vào nhà, dùng vam phá khóa trộm nhiều xe máy của người dân rồi mang về huyện Diễn Châu cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Sáng 27/10, TAND huyện Tân Kỳ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Cao Kiên (SN 1985, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, từ tháng 5/2017, trên địa bàn huyện Tân Kỳ xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

Bị cáo Cao Kiên trước vành móng ngựa. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Cao Kiên trước vành móng ngựa. Ảnh: Phương Hảo

Các đối tượng chọn thời điểm lúc chủ nhà đi vắng hoặc nghỉ trưa, lợi dụng sơ hở của người dân… lẻn vào dùng vam phá khóa để lấy trộm xe. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết tại hiện trường. 

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án đưa Cao Kiên vào diện nghi vấn. Kiên đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Ngày 11/8/2017, Cao Kiên và Phạm Chiến (trú cùng huyện) đi xe máy từ nhà lên huyện Tân Kỳ với ý đồ trộm cắp xe máy.

Khi qua nhà anh An Thành Công (xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ), Kiên phát hiện chiếc xe máy đang dựng bên hiên nhà. Chiến dừng xe, Kiên nhảy tường vào, dùng vam hình chữ L phá ổ khóa điện, lấy trộm chiếc xe máy.

Kiên bị chủ nhà phát hiện, dùng xe máy đuổi theo, đồng thời gọi điện báo Công an huyện Tân Kỳ. Tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ đang làm nhiệm vụ đã tổ chức bắt được Kiên khi chạy đến địa bàn xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ). Đối tượng Phạm Chiến trốn thoát và đang bị truy nã.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận từ tháng 5 - 8/2017 đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu với tổng trị giá tài sản hơn 71 triệu đồng. Sau khi trộm được xe máy, Kiên mang xe về huyện Diễn Châu cầm cố rồi lấy tiền tiêu xài.

HĐXX đã tuyên phạt Cao Kiên 4 năm tù giam, bồi thường cho người bị hại 10,3 triệu đồng.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới