Vợ đi làm về muộn bị chồng đâm tử vong

Thấy vợ thường xuyên đi làm về muộn, nghi vợ ngoại tình với người đàn ông khác, H. dùng dao đâm vợ tử vong.

Khoảng 11h ngày 25/10, hai vợ chồng Phan Văn H. (SN 1991) và chị L.T.H. (SN 1993) trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cự cãi lớn tiếng tại nhà riêng. Trong lúc tức giận, H. đã dùng dao đâm vào vùng bụng chị L.T.H. khiến nạn nhân nằm gục xuống đất.

Dù được mọi người vào can ngăn và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị L.T.H. đã tử vong.

Ông Lê Đức Toàn - Trưởng công an xã Bình Dương xác nhận sự việc trên và cho biết: "Chị L.T.H. bị thương ở vùng bụng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chúng tôi đã bắt giữ Phan Văn H. và bàn giao cho công an huyện Vĩnh Tường".

Được biết, chị L.T.H. quê Thanh Hóa, còn Phan Văn H là người địa phương. Hai người kết hôn cách đây ít năm và đã có con gái hơn 1 tuổi.

H. làm đầu bếp ở Hà Nội, còn chị L.T.H. làm công nhân tại Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Trước đó, khi thấy vợ thường xuyên đi làm về muộn, Phan Văn H. nghi ngờ vợ ngoại tình nên ghen tuông, dẫn đến cãi vã, không giữ được bình tĩnh đã dùng dao đâm vào bụng vợ.

Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường điều tra, làm rõ.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới