Nghi Lộc tiêu hủy pháo nổ, các loại vật chứng trong năm 2017

(Baonghean,vn) - Sáng 22/11, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm các loại bị cấm huyện Nghi Lộc đã tiến hành tiêu hủy số vũ khí tự chế, vật liệu nổ, hung khí được thu giữ trong năm 2017.

Số hung khí, súng tự chế, pháo được tiêu hủy. Ảnh: Nhật Tuấn.
Số hung khí, súng tự chế, pháo được tiêu hủy. Ảnh: Nhật Tuấn.

Đợt tiêu hủy được thực hiện theo Quyết định 2017/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 của UBND huyện Nghi Lộc. Số vũ khí, vật liệu nổ tiêu hủy đợt này gồm: 220kg pháo nổ, 85 khẩu súng tự chế bắn bi bằng hơi cồn, 204 dao kiếm các loại và 6 bộ kích điện.

Việc tiêu hủy được tiến hành bằng hình thức ngâm nước rồi chôn lấp đối với pháo nổ; nghiền nát đối với súng tự chế và dùng cưa điện cắt nhỏ dao, kiếm các loại.

Quá trình tiêu hủy đã diễn ra an toàn, đúng quy định.

                                                                   Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới