Shipper nhận án tử vì vận chuyển gần 5kg ma túy

Sau lần đầu vận chuyển trót lọt 3 kg ma túy “giả”, Doanh được giao giao vận chuyển gần 5kg ma túy thì bị bắt.

Ngày 16/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Doanh (SN 1981, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Doanh tại phiên tòa phúc thẩm.
                                               Doanh tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Doanh buôn bán gỗ ở Lạng Sơn. Năm 2014, Doanh quen biết với người đàn ông tên A Chung (quốc tịch Trung Quốc) và được thuê vận chuyển ma túy về Hà Nội với tiền công 100 triệu đồng.

Trước khi thực hiện phi vụ trên, Doanh đã vận chuyển trót lọt 3kg ma túy "giả" xuống Hà Nội. 

Đêm 5/6/2016, tại khu vực nhà thờ (thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn), một thanh niên đi xe máy đưa cho Doanh hai bọc nilon đựng ma túy đá.

Sau khi nhận được “hàng”, Doanh đón bạn gái rồi xuống Hà Nội. Tuy nhiên, 2h30 ngày 6/6/2016, khi đến khu vực hầm gửi xe ở một khu chung cư tại quận Hà Đông, Hà Nội thì Doanh bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, số lượng ma túy trên có trọng lượng hơn 4.800g Methamphetamine.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Doanh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. 

Tại tòa, bị cáo trần tình do hoàn cảnh khó khăn, nhân thân tốt, bố là người có công với cách mạng nên xin được giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Doanh tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới