Đi lang thang các huyện trộm 8 chiếc xe máy, kiếm tiền tiêu xài

(Baonghean.vn)- Với thủ đoạn đi lang thang qua địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp,TX Thái Hòa..., khi thấy người dân sơ hở , Vũ Văn Dũng nhanh tay trộm xe máy và tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Dũng (SN 1989), trú tại xóm Nam Hương, xã Nghĩa Long, Nghĩa Đàn về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Dũng tại cơ quan điều tra.Ảnh
Đối tượng Vũ Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.A

Trước đó, vào ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Thái Hòa nhận được đơn trình báo của anh Vũ Văn Hưng (SN 1974), trú khối 3, phường Long Sơn, TX Thái Hòa về việc gia đình anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA JUPITER màu bạc, BKS 37L2-6498. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TX đã xác lập chuyên án 118T để đấu tranh làm rõ.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án tiến hành sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn TX và huyện lân cận và xác định đối tượng Vũ Văn Dũng ở Nghĩa Đàn có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.

Dũng là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên “biến mất” khỏi địa phương vài ba ngày sau đó trở về.

Đến ngày 28/11, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định bắt khẩn cấp Vũ Văn Dũng về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Dũng khai nhận vào ngày 24/10, Dũng đi xe khách từ Nghĩa Đàn lên TX Thái Hòa, sau đó xuống xe và đi lang thang, khi đến nhà anh Vũ Văn Hưng ở khối 3, phường Long Sơn, TX Thái Hòa, thấy xe máy ở ngoài sân không có người trông coi, Dũng lấy vam phá khóa và lên xe nổ máy tẩu thoát.

Bằng những thủ đoạn tương tự từ tháng 7 đến tháng 11/2017, Dũng đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần 150 triệu đồng ở địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa.

Hoàng An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới