Thiếu niên 17 tuổi chém bạn nhậu đến chết

Mâu thuẫn trước đó nên trong lúc nhậu cả hai thanh niên lại cự cãi. Thấy bạn đòi đánh mình, Hoàng Đức Trí về lấy dao ra chém bạn nhậu đến chết.

Ngày 21/12, tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Đức Trí (SN 2000; trú tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) 16 năm tù về tội "Giết người".

Ngoài ra, Hoàng Đức Trí còn phải bồi thường các tổn thất cho gia đình người bị hại với số tiền 191 triệu đồng.

Hoàng Đức Trí bị tuyên án 16 năm tù vì tội
Hoàng Đức Trí bị tuyên án 16 năm tù vì tội "Giết người".

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 22 giờ ngày 24/9, trong lúc uống rượu tại một quán nhậu thuộc khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, Hoàng Đức Trí bị Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1999; ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) chửi, đòi đánh nên Trí nảy sinh ý định trả thù.

Trí về phòng trọ của Vũ Văn Nam và Nguyễn Văn Hiếu ở gần đó lấy 1 con dao tự chế (con dao này được Trí gửi trước đó) rồi quay lại chém làm Nghĩa đứt động mạch và tĩnh mạch, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, sáng 25/9 Trí đến công an đầu thú./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới