Vận chuyển tiền giả lĩnh án 31 năm tù

(Baonghean.vn) - Sáng 8/11, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Dương Vĩnh Dìn (SN 1976, trú tại thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1985, trú xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “vận chuyển tiền giả”.

                                    Hai đối tượng tại phiên tòa

Trước đó vào ngày 9/6/2012, Dìn và Bằng vận chuyển 2000 tờ tiền Việt Nam loại Polime mệnh giá 200.000 đồng (giả) thì bị tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX  tuyên phạt 2 bị cáo tổng cộng 31 năm tù: Dương Vĩnh Dìn mức án 16 năm và Nguyễn Văn Bằng mức án 15 năm tù giam.

Q.A

Tin mới