Cầm cố xe máy để đi buôn pháo

(Baonghean.vn) - Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng vận chuyển, mua bán 36kg pháo trái phép.

 

Hai đối tượng bị bắt là Trương Xuân Phong (SN 1988) và Chu Sỹ Hưng (SN 1970) đều trú tại xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm 8 bánh pháo nổ, 500 quả pháo ông sư và 2 xe máy. Trương Xuân Phong bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt khi đang vận chuyển số pháo trên đưa đi tiêu thụ.


Cầm cố xe máy để đi buôn pháo ảnh 1

              Hai đối tượng Phong và Hưng cùng với số tang vật tại cơ quan công an.
 

Theo lời khai ban đầu, Trương Xuân Phong cùng với Hoàng Văn Điều (SN 1990), trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu mua pháo của Chu Sỹ Hưng để bán kiếm lời nhưng do không đủ tiền nên cầm cố xe máy để lấy 8 bánh pháo nổ và mua tiếp của Chu Bá 500 quả pháo ông sư. Biết Phong và Hưng bị bắt, Hoàng Văn Điều, Chu Bá đã bỏ trốn.

 

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An đang mở rộng vụ án và truy bắt 2 đối tượng còn lại./.

Minh Khôi

Tin mới