Bộ Công an triệt phá ổ cá độ bóng đá và kho vũ khí lớn nhất mùa Euro

Một đường dây cá độ bóng đá cực lớn, tàng trữ hàng loạt vũ khí ‘nóng’ để đòi nợ vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.


Ngày 28/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao(C50, Bộ Công an); CATP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, triệt phá tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh cực lớn do Phạm Văn Cường (SN 1979, trú tại Lý Đạo Thành, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu.


Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Quyền Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án bí số BN 124, vào khoảng 8h ngày 28/6 cơ quan Công an đã tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp về hành vi tổ chức các độ bóng đá trên mạng internet đối với Phạm Văn Cường và 6 người khác.


 
Theo đánh giá của lực lượng điều tra, đây là đường dây cá độ bóng đá lớn và rất manh động với nhiều vũ khí 'nóng'.


Bao gồm: Ngô Văn Đáng (trú tại Tô Hiến Thành, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); Lê Văn Nhuận (trú tại Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); Đào Ngọc Linh (trú tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội); Võ Thành Tâm (trú tại phường Bạch Đằng, Hà Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Tú (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Nghiêm Thành An ( trú tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). 


Đặc biệt, CQĐT đã thu giữ 6 ô tô các loại, 8 khẩu súng (1 súng bắn tỉa, 2 súng săn, 3 súng colt, 2 súng hơi cay), hàng trăm viên đạn tương ứng với các loại súng, 10 dao kiếm các loại, 3 côn đa năng, 470 triệu đồng cùng 2.600 USD, 17 điện thoại di động, 3 máy fax, 8 máy tính xách tay, 6 thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng….


Bộ Công an triệt phá ổ cá độ bóng đá và kho vũ khí lớn nhất mùa Euro ảnh 2

Các ô tô bị thu giữ.

 

Bộ Công an triệt phá ổ cá độ bóng đá và kho vũ khí lớn nhất mùa Euro ảnh 3

Máy fax thu giữ từ đường dây cá độ.


Theo nhận định của Đại tá Hồ Sỹ Tiến thì đường dây cá độ này là rất lớn, mạng lưới rộng, những người này nhận mạng nước ngoài (đại lý cấp 1), sau đó qua các đại cấp dưới và ‘chân rết” nhận cá độ của các con bạc tham gia cá độ rồi chuyển về chochúng. Điều đáng nói, những kẻ cầm đầu đường dây này rất có máu mặt, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để đòi tiền cá độ của các con bạc khi cần thiết.

 

Bộ Công an triệt phá ổ cá độ bóng đá và kho vũ khí lớn nhất mùa Euro ảnh 4

Với số vũ khí 'khủng' này, các đối tượng trong đường dây săn sàng "xử" những "con độ" nào mà không có khả năng trả nợ.


Bước đầu tại cơ quan điều tra, những người bị bắt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đang bị tạm giữ để làm rõ các hành vi: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí trái phép.


Hiện cơ quan điều trang đang tiếp tục điều tra làm rõ số tiền các độ của mỗi trận đấu mà đường dây này nhận vào, chuyển đi.

Theo VTC-M

Tin mới