70 năm tù cho 4 đối tượng vận chuyển tiền giả

Các đối tượng đã vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả loại 200.000 đồng từ xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn về Cống Vọng...

 

Chiều 27/3, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt 4 bị cáo 70 năm tù giam về tội “vận chuyển tiền giả”.

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố tại phiên tòa ngày 22/5/2012 Lâm Thúy Hiền, sinh năm 1984 và Phương Văn Huy, sinh năm 1978, đều ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả loại 200.000 đồng từ xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn về Cống Dọng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ giao cho Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1977 và Đặng Hải Long 1973 đều ở xã Gia Lương, huyện Gia Lộc.

70 năm tù cho 4 đối tượng vận chuyển tiền giả ảnh 1

                              Ảnh minh họa .


Sau khi Nga và Long nhận gần 500 triệu đồng tiền giả, đến khoảng 17h30’ phút cùng ngày, cả hai mang số tiền giả trên đến đoạn đường mới quốc lộ 37 thuộc xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc để giao cho một đối tượng có tên là Tuấn thì bị tổ công tác Công an Quận Hai Bà trưng, Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ quả tang.


Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt Nguyễn Thị Nga 19 năm tù, Lâm Thúy Hiền 18 năm tù, Đặng Hải Long 17 năm 6 tháng tù, Phương Văn Huy 15 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển tiền giả./.

Theo VOV-M

Tin mới