Tập huấn phổ biến pháp luật biên giới Việt – Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 24/9, tại thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công thương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tỉnh ủy Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chủ chốt, các già làng, trưởng bản, người có uy tín khu vực biên giới Việt – Lào trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

 

Đồng chí Trương Minh Tuấn - Phó ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện các bộ, ngành, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các già làng trưởng bản, người có uy tín ở 8 huyện, 36 xã khu vực biên giới của Nghệ An và Hà Tĩnh.

 

Tập huấn phổ biến pháp luật biên giới Việt – Lào ảnh 1

                                      Toàn cảnh hội nghị.


Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam – Lào được tổ chức trên cơ sở thực hiện kế hoạch tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; triển khai thỏa thuận giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào sau cuộc họp thường niên lần thứ XXII và kết quả cuộc họp vòng 5 của Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa. Đây là hội nghị thứ 5 và cũng là cuối cùng được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên phạm vị cả nước.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng lần lượt trao đổi các chuyên đề: Tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Giới thiệu các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới Việt Nam – Lào và kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên thực địa hai nước; Kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam – Lào năm 2012, quý III/2013, kế hoạch hợp tác năm 2013 và những quy định về thương mại biên giới; Giới thiệu chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015; Tình hình an ninh biên giới Việt Nam – Lào và kết quả công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng. Những vấn đề đặt ra với chính quyền và nhân dân khu vực biên giới…

 

Ngoài ra, các đại biểu đã được theo dõi bộ phim tài liệu “Biên giới Việt – Lào nghĩa tình anh em”.

Thành Chung

Tin mới