Đội tàu cá Nghệ An xuất quân tới ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa

 (Baonghean.vn) -Những ngày này, hàng chục tàu cá ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang chuẩn bị mọi điều kiện để tiến ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa khai thác hải sản.

(Baonghean.vn) - Trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 3 Âm lịch, hàng chục phương tiện có công suất máy lớn ở thị xã Hoàng Mai đang chuẩn bị mọi điều kiện để tiến ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa khai thác hải sản. Ảnh: Nguyễn Vân
Đội tàu có tất cả 62 chiếc, trong số này có nhiều tàu đã ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt và thắng lợi, một số tàu đi lần đầu. Ảnh: Nguyễn Vân
Tàu cá NA 96699 TS do ngư dân Cao Văn Nam ở xóm Động Lực, xã Quỳnh Lập có kinh nghiệm khai thác ở ngư trường Hoàng Sa với 4 chuyến biển trong năm 2016, mỗi lao động có thu nhập 20 triệu đồng. Ảnh Nguyễn Vân
Tàu cá NA 96699 TS do ngư dân Cao Văn Nam ở xóm Động Lực, xã Quỳnh Lập có kinh nghiệm khai thác ở ngư trường Hoàng Sa với 4 chuyến biển trong năm 2016, mỗi lao động có thu nhập 20 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Vân
Trên các tàu, anh em thuyền viên đang khẩn trương chuyển hàng ngàn cây đá lạnh đã được xay nhỏ xuống hầm bảo quản.
Trên các tàu, anh em thuyền viên đang khẩn trương chuyển hàng ngàn cây đá lạnh đã được xay nhỏ xuống hầm bảo quản. Ảnh: Nguyễn Vân
Anh Bạch Trọng Khánh, tàu cá NA 90789TS đang kiểm tra chì, một bộ phận quan trọng  đối với vàng lưới nghề vây. Khi ra tới ngư trường Hoàng Sa, tàu cá này chuyên khai thác con cá nục. Ảnh Nguyễn Vân
Anh Bạch Trọng Khánh, tàu cá NA 90789TS đang kiểm tra chì, một bộ phận quan trọng đối với vàng lưới nghề vây. Khi ra tới ngư trường Hoàng Sa, tàu cá này chuyên khai thác cá nục. Ảnh: Nguyễn Vân
Các thuyền viên khác hối hả kiểm tra lại tất cả các vàng lưới. Ảnh Nguyễn Vân
Các thuyền viên khác hối hả kiểm tra lại tất cả các vàng lưới. Ảnh: Nguyễn Vân
Cùng đá lạnh, dầu, nước ngọt, thì một lượng lớn gồm gạo, mì, các loại thực phẩm như thịt, rau, đồ khô được các tàu chuẩn bị đầy đủ. Đảm bảo cho từ 15 – 20 thuyền viên đủ dùng trong vòng 15 – 20 ngày vươn khơi. Ảnh Nguyễn Vân
Cùng đá lạnh, dầu, nước ngọt, thì một lượng lớn gồm gạo, mì, các loại thực phẩm như thịt, rau, đồ khô được các tàu chuẩn bị đầy đủ; Đảm bảo cho từ 15 – 20 thuyền viên đủ dùng trong vòng 15 – 20 ngày vươn khơi. Ảnh: Nguyễn Vân
  Trong khi đó, dưới hầm tàu, ngư dân Bạch Trọng Hân, phụ trách kỹ thuật đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc của tàu một cách kỹ lưỡng. Ảnh Nguyễn Vân
Trong khi đó, dưới hầm tàu, ngư dân Bạch Trọng Hân, phụ trách kỹ thuật đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc của tàu một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Nguyễn Vân
Trên khoang lái, thuyền trưởng Bạch Trọng Vinh đang kết nối  hệ thống Icom với đài Duyên hải Bến Thủy trước khi tàu chuẩn bị xuất bến. Ảnh Nguyễn Vân
Trên khoang lái, thuyền trưởng Bạch Trọng Vinh đang kết nối hệ thống Icom với đài Duyên hải Bến Thủy trước khi tàu chuẩn bị xuất bến. Ảnh: Nguyễn Vân
Phút thảnh thơi của các thuyền viên sau khi đã chuẩn bị xong các điều kiện cho chuyến biển dài ngày. Ảnh Nguyễn Vân
Phút thảnh thơi của các thuyền viên sau khi đã chuẩn bị xong các điều kiện cho chuyến biển dài ngày khai thác ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Vân
Đội tàu cá ngư dân Nghệ An ra khơi. Ảnh: Đào Tuấn
Hiện nay, Nghệ An có nhiều đội tàu cá đang ngày đêm đánh bắt ở các ngư trường truyền thống như Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến biển kéo dài nửa tháng thậm chí là cả tháng, mang lại hiệu quả rất cao. Ảnh: Đào Tuấn

PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới