Đôi thanh niên cướp giật trên Quốc lộ 1A sa lưới

(Baonghean.vn) - Công và Tuấn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An. Do cần tiền tiêu xài, hai thanh niên cướp túi xách của người tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A...

Ngày 16/4, Công an Diễn Châu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị cáo, khởi tố bị can đối với Cao Đức Công và Nguyễn Xuân Tuấn về tội cướp giật tài sản.

Trước đó ngày 6/4, khi đi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, chị Chu Thị T. - trú tại Thị trấn Quỳ Hợp bị 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao cướp túi xách, bên trong có 1,5 triệu đồng tiền mặt và điện thoại tổng trị giá 7 triệu đồng.

Hai đối tượng Cao Đức Công và Nguyễn Xuân Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Mai Giang
Hai đối tượng Cao Đức Công và Nguyễn Xuân Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Mai Giang
Chị Thảo đã trình báo vụ việc tại phòng BK20 - Công an Nghệ An. Qua phối hợp điều tra với phòng BK20, ngày 7/4, Công an Diễn Châu đã bắt khẩn cấp đối tượng Cao Đức Công (SN 1996), trú tại xóm Yên Quang - xã Diễn Ngọc và Nguyễn Xuân Tuấn (SN 2000), trú tại xóm 4, Diễn Thành, huyện Diễn Châu. 

Tại cơ quan điều tra, Công và Tuấn đã khai nhận do cần tiền tiêu xài đã bàn bạc và thực hiện vụ cướp giật túi xách của chị Thảo.

Qua lời khai thì trước đây Công và Tuấn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Diễn Châu. Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành xét xử vụ án trong thời gian sớm nhất.

Tin mới