Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai 'thắng nhàn' trước Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Với chiến thắng 2-0 trước Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò, Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai có 4 điểm, tạm dẫn đầu bảng B.
Trận đấu giữa Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai và Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò là trận đầu tiên ở lượt đấu thứ hai của bảng B. Ảnh: Thành Cường

Trận đấu giữa Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai và Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò là trận đầu tiên ở lượt đấu thứ hai của bảng B. Ảnh: Thành Cường

Đội hình xuất phát 2 đội:

Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò (trang phục áo đỏ): Trương Thiện Nhân (1), Nguyễn Hoàng Nguyên (8), Võ Nhật Anh (5), Phùng Bá Anh Quân (9), Nguyễn Hoàng Tài Anh (16), Võ Trọng Hoàng (11), Hồ Văn Hiệp (12).

Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai (trang phục áo vàng): Nguyễn Ngọc Công San (1), Nguyễn Hải Đăng (3), Nguyễn Đình Gia Bảo (7), Lê Xuân Thắng (2), Lê Văn Quyến (11), Hồ Phúc Anh (8), Đặng Ngọc Cường (17).

Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai nhanh chóng thể hiện sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Ảnh: Thành Cường

Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai nhanh chóng thể hiện sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Ảnh: Thành Cường

Trận đấu giữa Đội Thiếu niên thị xã Hoàng MaiĐội Thiếu niên thị xã Cửa Lò là trận đầu tiên ở lượt đấu thứ hai của bảng B, Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022.

Trong lượt đấu đầu tiên, Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai đã cầm hoà Đội Thiếu niên huyện Yên Thành với tỷ số 3-3. Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò để thua đội thiếu niên huyện Đô Lương với tỷ số 0-5.

Highlight Thiếu niên thị xã Hoàng Mai - Thiếu niên thị xã Cửa Lò. Clip: Đình Tuyên

Bước vào trận đấu, Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai nhanh chóng thể hiện sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Đội bóng này liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò.

Các cầu thủ Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai ăn mừng bàn thắng sớm. Ảnh: Thành Cường

Các cầu thủ Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai ăn mừng bàn thắng sớm. Ảnh: Thành Cường

Ở phút thứ 3 và thứ 5 của trận đấu, Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai đã có liền 2 bàn thắng nhờ công của cầu thủ mang áo số 11 Lê Văn Quyến và cầu thủ mang áo số 8 Hồ Phúc An. Cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ những pha phối hợp đập nhả từ giữa sân rồi chọc khe vào vòng cấm cho tiền đạo dứt điểm.

Dẫn bàn sớm, Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai chủ động chơi chậm, chắc; không vội trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Về phía Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò dẫu đã rất cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chắc chắn của đội bạn.

Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai tỏ ra "già rơ" hơn đội bạn. Ảnh: Thành Cường

Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai tỏ ra "già rơ" hơn đội bạn. Ảnh: Thành Cường

Sau 2 bàn thắng sớm, không có thêm nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai.

Hiệp 2 bắt đầu, huấn luyện viên đội thị xã Hoàng Mai tự tin thay những cầu thủ dự bị vào sân với mục đích “luyện quân” cũng như tạo điều kiện cho các em thử lửa. Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò thì tăng cường thêm hàng công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thế trận không có nhiều thay đổi so với hiệp 1.

Đội thiếu niên thị xã Cửa Lò dẫu đã rất cố gắng nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ của đội bạn. Ảnh: Thành Cường

Đội thiếu niên thị xã Cửa Lò dẫu đã rất cố gắng nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ của đội bạn. Ảnh: Thành Cường

Phút thứ 33 của trận đấu, hậu vệ Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai phạm lỗi với tiền đạo Đội Thiếu niên Cửa Lò trong vòng cấm và nhận thẻ vàng. Đối mặt với quả phạt đền, thủ thành Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai đã phản xạ xuất sắc, từ chối bàn thắng của đội bạn.

Chung cuộc Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai giành chiến thắng trước Đội Thiếu niên thị xã Cửa Lò với tỷ số 2-0.

Tin mới