Đối thủ của SLNA trận ra quân AFC Cup mạnh cỡ nào?

(Baonghean.vn) - Chiều nay (7/2), toàn đội Sông Lam Nghệ An sẽ di chuyển ra Hà Nội và sáng mai (8/2), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có mặt tại Singapore để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại AFC Cup 2018 gặp CLB Tampines Rover.

CLB Tampines Rover là đương kim Á quân của Giải VĐQG Singapore. Tại S.League 2017, đối thủ của SLNA trận ra quân xếp thứ 2 chung cuộc với 54 điểm sau 24 vòng đấu.

Trong đội hình của đội bóng này, có một cầu thủ Nhật Bản là tiền vệ Ryutaro Megumi (sinh năm 1993). Năm vừa qua, cầu thủ này là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Tampines Rover với 7 bàn thắng sau 23 lần ra sân. Ngoại binh thứ 2 của Tampines Rover là Jordan Webb người quốc tịch Canada gốc Phi (sinh năm 1988) nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong năm 2017.

Chân sút chủ lực của CLB. Ảnh: Goal
Chân sút chủ lực của CLB  Tampines Rover. Ảnh: Goal
Ngoài ra, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho đại diện của Singapore là chân sút Amirul Adli với 6 bàn thắng trong 14 lần ra sân. Cầu thủ 32 tuổi này cũng hiện đang là tiền đạo hàng đầu của Singapore với 31 bàn thắng trong 120 lần khoác áo ĐTQG.

Đặc biệt, đội bóng này đang sở hữu 4 hậu vệ là tuyển thủ quốc gia bao gồm Daniel Bennett (40 tuổi), Mustafic Fahrudin (36 tuổi), Madhu Mohana (29 tuổi) và Shannon Stephen (23 tuổi). Trong đó, thủ quân Mustafic Fahrudin sẽ là thử thách lớn đối với Olaha Michael và hàng công SLNA.

Ở tuyến tiền vệ, Hafiz Sujad (27 tuổi) và Shahdan Sulaiman (29 tuổi) cũng là 2 tuyển thủ quốc gia Singapore của Tampines Rover. Như vậy, trong đội hình đội bóng này có 7 cầu thủ được triệu tập vào thành phần ĐTQG Singapore năm 2017.

SLNA tràn đầy cơ hội có điểm tại AFC Cup 2018 trận ra quân trước. Ảnh: Internet
SLNA tràn đầy cơ hội có điểm tại AFC Cup 2018 trận ra quân trước Tampines Rover (áo thẫm). Ảnh: Internet
Dù vậy, đây vẫn được xem là đối thủ vừa tầm với SLNA. Trong quá khứ, đội bóng xứ Nghệ đã vượt qua Tampines Rover với tỷ só 3 - 0 trên sân Vinh và cầm hòa 0 - 0 trên sân khách tại vòng đấu bảng AFC Cup 2012.

Trước giờ lên đường, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA cho biết: “Về nội binh, SLNA không có sự thay đổi hay bổ sung nhân sự nào. Còn cầu thủ ngoại, chúng tôi giữ lại Olaha và tìm thêm một chân sút khác phù hợp với lối chơi của đội. Nhưng đến lúc này, dù thử việc khá nhiều, BHL vẫn chưa chọn được gương mặt nào ưng ý để ký hợp đồng. Ở trận ra quân tại AFC Cup, đội chúng tôi sẽ chỉ thi đấu với một ngoại binh duy nhất là Olaha”.

“Xác định mục tiêu luôn luôn thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ, lòng tự trọng và danh dự của SLNA, toàn đội sẽ cố gắng phấn đấu chơi tốt từng trận một để không làm mất hình ảnh của bóng đá Việt Nam” - HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định./.

Mitre tiếp tục đồng hành cùng SLNA

Mùa giải 2018 nhãn hàng Mitre (Thương hiệu của Anh Quốc do Công ty CP Động Lực làm đại diện ở Việt Nam) tiếp tục tài trợ trang phục thi đấu, di chuyển, dụng cụ tập luyện cho CLB Sông Lam Nghệ An. Giá trị hợp đồng tài trợ không được hai bên tiết lộ nhưng sẽ cao hơn mùa giải 2017.

3 ngoại binh đến thử việc ở SLNA

3 ngoại binh đến thử việc ở SLNA

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, CLB SLNA đã tiến hành thử việc ngoại binh chuẩn bị cho AFC Cup 2018 đã cận kề. Dù thời gian tuyển chọn không nhiều, nhưng 2 trong số 3 ngoại binh đặt chân đến sân Vinh thử việc đã để lại dấu ấn.

Tin mới