Đối thủ yếu nhất của U23 Việt Nam phát ngôn 'sốc'; Sao U23 Philippines tuyên bố lấy vàng SEA Games

(Baonghean.vn) - Sao U23 Philippines tuyên bố lấy vàng; Đối thủ yếu nhất của U23 Việt Nam phát ngôn "sốc"; HLV Park Hang-seo muốn giành HCV SEA Games để chia tay U23 Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV Park Hang-seo: Tôi muốn giành HCV SEA Games để chia tay U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận "chung kết bảng A" gặp Indonesia tối 6/5. HLV Park Hang-seo tỏ ra quyết tâm và đặt mục tiêu cao với lực lượng 20 cầu thủ.

"Trước tiên, tôi muốn chia sẻ đây là giải đấu ở Việt Nam và Việt Nam là đương kim vô địch. Tôi biết người hâm mộ rất kỳ vọng vào chúng tôi. Các cầu thủ gặp một chút áp lực, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV và mang niềm vui cho mọi người", HLV Park nói.

HLV Park Hang-seo cùng học trò đặt mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31.
HLV Park Hang-seo cùng học trò đặt mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31.

"Dưới góc độ cá nhân, đây là giải đấu cuối cùng của tôi với U23 Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực để mang thành tích tốt nhất cho đội tuyển", ông nhấn mạnh.

"Hai năm trước, U23 Việt Nam vào chung kết với Indonesia và chúng tôi đã thắng để giành HCV. Năm nay, họ thay đổi, có HLV mới và đạt nhiều thành tích, cũng có nhiều kỳ vọng. Tôi và HLV trưởng U23 Indonesia đều là người Hàn Quốc. Chúng tôi có nhiệm vụ, nơi cống hiến riêng và chúng tôi sẽ nỗ lực cho mục tiêu lần này", ông Park đánh giá về đội bóng của đồng hương Shin Tae-yong.

Sao U23 Philippines tuyên bố lấy vàng SEA Games 31

Đội trưởng U23 Philippines, tiền vệ kỳ cựu Stephan Schrock, tuyên bố sẽ làm nên lịch sử bằng cách giành HCV bóng đá nam SEA Games 31.

Ở SEA Games 2019 tổ chức trên sân nhà, U23 Philippines gây thất vọng khi không vượt qua được vòng bảng, xếp sau U23 Myanmar và U23 Campuchia. Bóng đá Philippines gần đây có sự tiến bộ đáng kể, với việc lựa chọn các cầu thủ chuyên nghiệp có hai quốc tịch (chủ yếu sinh ra ở châu Âu).

Đến Việt Nam tham dự SEA Games 31, HLV Norman Fegidero quyết định mang theo tiền vệ kỳ cựu Stephan Schrock - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. U23 Philippines nằm chung bảng A với chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Myanmar và U23 Timor-Leste.

Stephan Schrock
Tiền vệ kỳ cựu Stephan Schrock.

Trước thềm trận mở màn bóng đá nam SEA Games 31 với Timor-Leste, diễn ra vào chiều 6/5 (16h, sân Việt Trì), Schrock tuyên bố U23 Philippines sẽ làm nên điều đặc biệt.

"Không lâu nữa sẽ đến trận đấu mở màn SEA Games 31 của chúng tôi. Bản thân tôi rất vui và hào hứng", tiền vệ 35 tuổi lên tiếng tuyên bố muốn làm nên lịch sử cùng U23 Philippines. "Cả đội hiện đang trải qua khoảng thời gian thực sự phấn khích. Tôi rất tin tưởng vào tài năng của các cầu thủ trẻ trong đội và tôi muốn cùng lứa U23 này làm nên lịch sử. Chúng tôi muốn làm nên điều thần kỳ ở SEA Games này. Hiện tại, toàn bộ đội ngũ nhân sự đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. HLV Norman có sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm tuyệt vời cả trên cương vị cầu thủ lẫn nhà quản lý. Tôi hy vọng cả đội sẽ đạt thành tích tốt trên sân cỏ".

Sau U23 Timor-Leste, Schrock và các đồng đội sẽ đối mặt U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2, diễn ra vào ngày 8/5.

Đối thủ yếu nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 tuyên bố "sốc"

U23 Đông Timor được đánh giá thấp nhất bảng A bóng đá nam SEA Games nhưng đội bóng này lại muốn vào bán kết.

Ngày 6/5, môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh tại sân Việt Trì (Phú Thọ) với các trận đấu bảng A. Bảng B khai cuộc sau 1 ngày trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ở bảng A, Đông Timor là đội được đánh giá thấp nhất khi đặt cạnh Việt Nam, Indonesia, Philippines và Myanmar. Tuy nhiên, HLV Fabio Silva tin rằng ông và học trò hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

HLV Fabio Silva muốn gây bất ngờ tại bảng A bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh VFF
HLV Fabio Silva muốn gây bất ngờ tại bảng A bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: VFF

“Tôi không nghĩ Indonesia và Việt Nam mạnh nhất và chắc chắn đi tiếp. Bóng đá diễn ra trên sân chứ không phải nhận định. Chúng tôi có thể tạo ra bất ngờ”. Để dẫn chứng cho đánh giá của mình, HLV Fabio nói: “Trong tám trận gần nhất đấu với Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc... chúng tôi chỉ thua Hàn Quốc. Chúng tôi đã hòa Việt Nam (giải U23 Đông Nam Á 2022). Tất nhiên tôi biết trận đó lực lượng của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19”. Nói là thế nhưng, nhà cầm quân Brazil vẫn đánh giá cao đội chủ nhà: “Tôi biết Việt Nam rất mạnh, bóng đá ở đây phát triển và các bạn có thể xếp ba đội mạnh”.

Dù vậy, ông Fabio vẫn tin Đông Timor có thể đi tiếp: “Chúng tôi đã tiến bộ, và với thực lực của mình, chúng tôi có khả năng vào bán kết. Việt Nam và Indonesia mạnh nhưng chúng tôi tin có thể giành vé bán kết”.

Real Madrid ấn định ngày ký Mbappe

Theo trang tin chuyển nhượng Don Balon, các quan chức Real Madrid đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chung về mặt cá nhân với gia đình Kylian Mbappe.

Real Madrid muốn ký Mbappe theo dạng tự do, sau khi hợp đồng của anh với PSG hết hạn vào ngày 30/6.

Mùa giải 2021-2022 của Real Madrid diễn ra rất ấn tượng. Đội quân của Carlo Ancelotti giành Siêu Cúp Tây Ban Nha và đăng quang La Liga lần thứ 35 trong lịch sử sớm 4 vòng đấu.

Mbappe
Mbappe.

Mới đây là một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất Champions League, khi Real Madrid thắng 3-1 trước Man City ở lượt về bán kết, trong thế trận đội bóng Anh dẫn bàn cho đến phút 89.

Don Balon dẫn nguồn tin từ Bernabeu cho biết, từ những thành công vừa qua, Chủ tịch Florentino Perez càng quyết tâm hoàn tất "bom tấn" Mbappe để giúp đội bóng mạnh hơn.

Kế hoạch của Chủ tịch Perez là tam tấu Mbappe - Benzema - Vinicius sẽ lĩnh xướng hàng công Real Madrid mùa tới. Rodrygo cùng Marco Asensio là hai giải pháp để xoay tua cho cuộc chiến đường dài.

Những gì Real Madrid thể hiện càng gây thuyết phục cho Mbappe, người khao khát Champions League nhưng PSG vẫn chưa đáp ứng.

Mbappe sẽ cùng đá trận cuối cùng Ligue 1 với PSG vào ngày 21/5, gặp đối thủ Metz. Dự kiến đó cũng là thời điểm anh thông báo về lựa chọn của mình với nhà vô địch bóng đá Pháp.

Trong trường hợp mọi chuyện suôn sẻ, Real Madird và Mbappe dự kiến đưa ra xác nhận về thỏa thuận hợp đồng vào ngày 31/5, tức 3 ngày sau trận chung kết Champions League ở Paris - trận đấu giữa nhà vô địch La Liga với Liverpool.

Tin mới