Đội tóc giả, cướp tài sản của hàng xóm giữa đường

(Baonghean.vn) - Muốn có tiền tiêu xài, Mạnh xách kiếm đi cướp tài sản của hàng xóm. Để tránh phát hiện, đối tượng đeo tóc giả và nhại tiếng miền Nam.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 319CT, bắt giữ Phạm Văn Mạnh (SN 1984, trú xóm 13, xã Nghi Trường) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Mạnh. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Phạm Văn Mạnh. Ảnh: Nhật Tuấn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trưa 13/3, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của bà Trần Thị Lương (SN 1948, trú xóm 13, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) với nội dung, vào khoảng 19h ngày 7/3, bà Lương đang đi ngoài đường thì có một đối tượng giữ tay bà Lương, cầm kiếm đe dọa.

Đối tượng này nói giọng miền Nam, yêu cầu bà Lương đưa tiền. Trước sự uy hiếp đó, bà Lương đã đưa cho tên cướp 200.000 đồng và 1 chiếc điện thoại Mobell, màu vàng nhạt đang cầm trên tay.

Cơ quan điều tra nhận thấy, mặc dù tài sản bị cướp không lớn nhưng vụ việc lại có tính chất nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Do vậy, Công an Nghi Lộc quyết định xác lập Chuyên án 319CT để đấu tranh.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, rà soát các đối tượng nghi vấn, Ban Chuyên án xác định đối tượng nghi vấn vụ cướp tài sản là Phạm Văn Mạnh.

Vào lúc 14h ngày 17/3, Ban Chuyên án phối hợp với Ban Công an xã Nghi Trường tiến hành bắt giữ Mạnh. Tang vật thu giữ 1 bộ tóc giả, 1 chiếc điện thoại Mobell màu vàng nhạt.

Thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Mạnh khai nhận vì cần tiền nên nghĩ ra cách trên để có tiền tiêu xài. Mạnh giả giọng miền Nam, đội tóc giả để tránh việc nạn nhân nhận ra mình. Đối tượng còn yêu cầu nạn nhân mở cửa nhà, đưa thêm tiền nhưng do nạn nhân chống cự nên hành vi không thực hiện được.  

Tin mới