Đội trưởng SLNA háo hức đối đầu Lee Nguyễn

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu trên sân Thống Nhất tại vòng 8 V.League 2021, đội trưởng Hoàng Văn Khánh của SLNA đánh giá cao Lee Nguyễn bên phía CLB TP. Hồ Chí Minh cũng như sức mạnh của đội chủ nhà.

Vào lúc 19h15 tối 8/4 trên sân Thống Nhất là trận đấu giữa CLB TP. Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 8 V.League. Cả hai đội đều đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi xếp ở nhóm dưới. Đội chủ nhà đang xếp thứ 13 trong khi đội khách ở vị trí thứ 11.

Trước trận đấu, trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA cho biết: “Hai trận vừa qua chúng tôi đều để thua với tỷ số 0-1. Sau 2 trận đấu vừa rồi, SLNA hiện có 1 ngoại binh là Peter Samuel chấn thương nên chúng tôi không có được hàng công tốt nhất và khiến Phan Văn Đức không có người chia sẻ gánh nặng.

Để thua 2 trận vào phút cuối, toàn đội đã họp và rút kinh nghiệm. Những trận đấu tới toàn đội cũng sẽ giữ vững niềm tin, thi đấu thật tốt không thể thất bại lặp lại.

Đội trưởng Văn Khánh và các đồng đội đã tìm hiểu kỹ đối thủ. Ảnh: Hữu Thành
Đội trưởng Văn Khánh và các đồng đội đã tìm hiểu kỹ đối thủ. Ảnh: Hữu Thành

Trận đấu này là trận đấu khó khăn với SLNA bởi CLB TP. HCM có lợi thế sân nhà. Họ có những cầu thủ chất lượng. Toàn đội sẽ thi đấu quyết tâm để có kết quả thật tốt trước đối thủ. Tôi rất háo hức để thi đấu với Lee Nguyễn. Anh ấy là cầu thủ tốt, có đẳng cấp, có kỹ thuật tốt, có lối chơi bóng ngắn, ban bật, di chuyển nhạy bén, chúng tôi sẽ có những phương án để phong tỏa và khắc chế Lee Nguyễn.

Chúng tôi không lo ngại CLB TP. HCM nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ, HLV sẽ đưa ra những chiến thuật phù hợp. Ngoại binh CLB TP. HCM những vòng đấu vừa qua không tốt là vì chưa hòa nhập. Chúng tôi đánh giá rất cao ngoại binh của đội chủ nhà”.

Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng đây là trận đấu mà thầy trò HLV Ngô Quang Trường nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV SLNA khu vực phía Nam. Trong quá khứ, SLNA thường có thành tích khá tốt trên sân Thống Nhất tại đấu trường V.League và Cúp QG. Tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, thành tích ấy của đội bóng xứ Nghệ không còn được duy trì./.

Tin mới