Đội trưởng SLNA tự tin vượt qua CLB Bình Định tại Cúp quốc gia

(Baonghean.vn) – Chia sẻ trước trận đấu gặp CLB Bình Định tại Cúp QG 2020 tới đây, trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh tự tin vào sự chuẩn bị của toàn đội và phong độ tốt trước khi trở lại với V.League.

PV: Xin chào Văn Khánh, bạn đánh giá như thế nào về màn trình diễn của toàn đội trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải gặp CLB Sài Gòn và B. Bình Dương?

Trung vệ Văn Khánh: Qua hai vòng đấu đầu tiên của V.League 2020 đội bóng đã có kết quả tương đối tốt. Toàn đội rất hài lòng và chúng tôi không chủ quan, nhưng cũng xem đó là bàn đạp để hướng đến chặng đường còn lại dự báo sẽ rất khó khăn. Sau khi hết thời gian cách ly xã hội đội đã tập trung và đã có sự chuẩn bị rất tốt.

PV: Bạn có thể tiết lộ đó là những sự chuẩn bị như thế nào?

Trung vệ Hoàng Văn Khánh: Giai đoạn này, chúng tôi đã hoàn thành, cải thiện được rất nhiều từ các giáo án về thể lực và chiến thuật cho cả mùa giải. HLV Ngô Quang Trường và BHL SLNA cũng đã cho chúng tôi mở băng, xem lại hai trận đấu đầu tiên và rút ra những kinh nghiệm để bổ sung, phân tích cho toàn đội.

SLNA đang chứng kiến khá nhiều ca chấn thương. Ảnh: Xuân Thủy
SLNA đang chứng kiến khá nhiều ca chấn thương. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Hiện tại, có 8 cầu thủ khác nhau đang gặp chấn thương bao gồm Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Quang Tình, Vương Quốc Trung... Sự vắng mặt của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch sắp tới của đội bóng?

Trung vệ Hoàng Văn Khánh: Sự vắng mặt của Phan Văn Đức hay Phạm Xuân Mạnh không gây ra quá nhiều khó khăn cho toàn đội. Tất nhiên Phan Văn Đức không thể thi đấu là một điều kém may mắn, là một tổn thất lớn đối với đội, nhưng sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác.

Tôi tin các cầu thủ trẻ sẽ nắm bắt được cơ hội này để thể hiện mình. Mặt khác, chấn thương của Đức cũng không quá nặng, tôi hy vọng cậu ấy sẽ kịp bình phục để ra sân trong trận đấu gặp Bình Định sắp tới hoặc trận SHB Đà Nẵng.

PV: Theo bạn, có nhiều cầu thủ trong đội gặp chấn thương như vậy, có phải nguyên nhân đến từ mặt sân hay không?

Trung vệ Văn Khánh: Dù có nhiều ca chấn thương nhưng chấn thương của các cầu thủ SLNA không quá nặng. Thời gian qua, chúng tôi tập luyện với khối lượng tương đối cao nên chấn thương hay bị đau nhẹ là một điều dễ hiểu. BHL SLNA đã giảm điều chỉnh giáo án để giảm sức ì cho các cầu thủ và điểm rơi phong độ của chúng tôi sẽ là trận đấu gặp CLB Bình Định.

Đội trưởng SLNA và các đồng đội đang nóng lòng thi đấu trở lại. Ảnh: Xuân Thủy
Đội trưởng SLNA và các đồng đội đang nóng lòng thi đấu trở lại. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Với đối thủ sắp tới là CLB Bình Định, bạn đánh giá như thế nào về đội bóng hiện đang chơi tại giải hạng Nhất này?

Trung vệ Văn Khánh: CLB Bình Định không phải là một đội bóng V.League, nhưng năm nay họ được đầu tư rất mạnh để thăng hạng, có nhiều cầu thủ V.League dày dạn kinh nghiệm trở về để đầu quân. Đặc biệt, Bình Định có HLV Nguyễn Đức Thắng là một huấn luyện viên giỏi của bóng đá Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tôn trọng đối thủ, chơi tấn công và cố gắng giành chiến thắng để mang về niềm vui cho người hâm mộ sau quãng thời gian không có bóng đá. 

PV: Năm nay, V.League sẽ diễn ra với thể thức mới, tần suất thi đấu cao hơn trước, đó có phải là một sự trở lại với đội bóng như SLNA hay không?

Trung vệ Văn Khánh: Khi phải thi đấu với mật độ dày và liên tục như vậy thì đó cũng là một trở ngại với SLNA, nhưng cũng là khó khăn chung của bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, năm nay SLNA có một dàn cầu thủ trẻ đầy khát khao. Tôi hy vọng sức trẻ sẽ giúp SLNA chinh chiến tốt tại các giải đấu khác nhau.

Đội trưởng SLNA kỳ vọng vào người đồng đội Tuấn Tài. Ảnh: Xuân Thủy
Đội trưởng SLNA kỳ vọng vào người đồng đội Tuấn Tài. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Ở trận giao hữu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã ghi 3 bàn thắng. Trước mùa giải mới, cậu ấy cũng đã thi đấu khá tốt. Bạn đánh giá như thế nào về phong độ của Tuấn Tài vào lúc này?

Trung vệ Văn Khánh: Hồ Tuấn Tài sau khi đã vượt qua được áp lực tâm lý cậu ấy đang rất nỗ lực, thoải mái về tinh thần và trưởng thành lên rất nhiều. Hai trận đầu V.League 2020, Tuấn Tài không ghi bàn nhưng cậu ấy vẫn thi đấu rất tốt. Tôi tin rằng đây sẽ là mùa giải mà Tuấn Tài có thể thăng hoa, đạt độ chín và ghi được nhiều bàn thắng, thậm chí là trở lại ĐTQG.

PV: Vậy còn các ngoại binh, so với những đồng đội cũ đã chia tay SLNA, bạn đánh giá như thế nào về 3 cầu thủ Gustavo, Peter và Sosseh?

Trung vệ Văn Khánh: Năm trước, Memovic và Olaha là những cầu thủ rất hay. Tuy nhiên, rất khó để đánh giá chất lượng thực sự của các ngoại binh mới của SLNA ở thời điểm này. Bởi vì họ đều chưa từng chơi tại V.League và vừa mới thi đấu cho SLNA. Họ cần thêm thời gian để hòa nhập và tôi hy vọng họ sẽ chơi tốt hơn trong từng trận đấu.

PV: Xin cảm ơn Văn Khánh!

Tin mới