Đối tượng đâm công an viên tử vong vì bị nhắc để gọn xe tại đám cưới lĩnh án

(Baonghean.vn) -Làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên trục đường liên xã, nơi diễn ra đám cưới nên anh L. đã nhắc nhở Nguyễn Đức Hồng để xe máy gọn lại. Sau đó, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Hồng đã dùng dao đâm vào ngực anh L khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 16/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Hồng (SN 1969), trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương về tội “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 19h30p ngày 25/5/2019, Hồng cùng người bạn đi xe máy đến nhà ông Nguyễn Văn Thành (hàng xóm) để chơi đám cưới. Khi đến cổng nhà ông Thành, do hai bên xe đỗ kín nên Hồng đỗ xe dọc đường đi. Thấy thế, anh Nguyễn Văn L. (SN 1962, là công an viên của xã Cát Văn) đang làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên trục đường liên xã Cát Văn nhắc Hồng đỗ gọn xe.

Hồng nói lại “bên trong họ đỗ hết rồi, giờ đỗ đây chứ còn chỗ nào để mà đỗ”. Anh L. nói lại “để xe đó hắn đạp bổ xe đó”. Hồng tiếp lời “thằng mô đạp thì lại mà đạp đi”.

Bị cáo Hồng
Bị cáo Nguyễn Đức Hồng. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó Hồng và anh L. cãi nhau. Người bạn đi cùng liền can ngăn, lôi Hồng vào nhà ông Thành. Vào đến nhà, Hồng đi vào bếp lấy 1 con dao bầu dắt trong lưng quần rồi đi ra phía cổng. Lúc này, không thấy xe máy của mình đâu nên Hồng hỏi anh L. “xe tui mô rồi”. Anh L. nói “chuyển đi rồi, ra giữa bãi xe mà tìm”. Sau đó, giữa Hồng và anh L. lại cãi nhau.

Quá trình đấu khẩu, anh L. thách thức: “mi đập đi, mi chém đi”. Hồng trả lời: “tui không chém mô, tui đâm”. Anh L. tiếp lời “mi đâm đi”. Nguyễn Đức Hồng liền lấy con dao đâm vào ngực anh L. Một số người chứng kiến liền ôm Hồng lại, rồi tước con dao đi.

Sau đó, Hồng tìm gặp bạn nhờ chở lên công an xã đầu thú. Quá trình đợi bạn đi lấy xe máy, Hồng thấy 3 chiếc xe đi về hướng mình nên bỏ chạy lên khu vực núi Lim Bông trốn. 7h sáng hôm sau, Hồng đến ông an đầu thú.

Nạn nhân dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Giám định pháp y kết luận nạn nhân chết do “suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp do vết thương xuyên thủng phổi”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Hồng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do hai bên có chút men trong người dẫn đến cự cãi. Việc bị hại thách thức “đâm đi” khiến bị cáo không làm chủ được hành vi của mình.

Bị cáo cho rằng mình không cố tình giết người. Sau khi xảy ra vụ án, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 60 triệu đồng. Tham dự phiên tòa, vợ của bị hại có lời xin giảm án cho bị cáo.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa hôm nay việc truy tố bị cáo Nguyễn Đức Hồng về tội “Giết người” là đúng người, đúng tội.

Bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, tích cực khắc phục một phần tổn thất tinh thần cho bị hại là tình tiết xem xét để giám án.

 Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Hồng 18 năm tù về tội “Giết người”.

Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 124 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ của bị hại mỗi tháng 500 nghìn đồng đến khi mẹ của bị hại qua đời.

Tin mới