Đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép sa lưới pháp luật

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian theo dõi, ngày 7/4, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Duy Tuyên về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hầu như người dân địa phương nơi đây đều biết đến vợ chồng Phạm Duy Tuyên, Nguyễn Thị Hạnh. Bởi cặp chồng này không những có “tài” tổ chức đưa người khác đi nước ngoài mà còn huy động hàng chục nghìn ngoại tệ để cho vay nặng lãi.

Trong thời gian từ 2001- 2004, Phạm Duy Tuyên đã có mặt tại Nghệ An, Hà Nội, thậm chí lên tận nhà máy Thủy điện Sông Đà, tỉnh Hoà Bình để “săn” người đưa đi nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, do nhiều người mất tiền nhưng không đi được, hoặc đi đến nơi nhưng không có việc làm đã quay về tìm đến cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tố cáo hành vi của Phạm Duy Tuyên.

Đối tượng Phạm Duy Tuyên
Đối tượng Phạm Duy Tuyên

Ngày 6/11/2006 Phạm Duy Tuyên bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về tội: “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và bị TAND tỉnh đưa ra xét xử, tuyên phạt Phạm Duy Tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Về hình phạt dân sự, tòa còn tuyên phạt Phạm Duy Tuyên phải đền bù cho các bị hại tổng số tiền mặt là trên 665.000.000 đồng.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Tuyên trở về quê tiếp tục cùng vợ đứng ra huy động ngoại tệ để cho vay nặng lãi. Thời gian cao điểm nhất là 2010, vợ chồng Tuyên, Hạnh huy động hàng chục nghìn USD của người dân địa phương sau đó cho vay nặng lãi giá “cắt cổ”.

Khi đã kiếm được tố tiền lớn, xây nhà cao cửa rộng, mua sắm đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, Tuyên quay lại “nghề” tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép. Với kinh nghiệm của mình, chỉ trong thời gian ngắn, Phạm Duy Tuyên đã nhận hàng chục nghìn USD của những người bị hại ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, TP Hà Nội để tổ chức người khác đi lao động bất hợp pháp tại các nước Đông Âu như Anh quốc, Cộng hòa Liên bang Đức. Hầu hết các nạn nhân được Tuyên đưa đi thông qua các tua du lịch.

Từ những dấu hiệu vi phạm pháp luật trên của Phạm Duy Tuyên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cử một tổ công tác gồm các điều tra viên có kinh nghiệm có mặt tại các tỉnh Hà Tĩnh, TP Hà Nội, và các huyện, thành, thị ở tỉnh Nghệ An để điều tra, thu thập tài liệu.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, cũng như đơn tố cáo của các bị hại, Cơ quan An ninh quyết định bắt khám xét khẩn cấp đối với  Phạm Duy Tuyên về hành vi Tổ chức đưa người khác đi nước ngoài trái phép.

Tuy nhiên, khi các điều tra viên có mặt tại ngôi nhà cao tầng của vợ chồng Tuyên tại khối 5, thị trấn Đức Thọ thì vợ Tuyên cho rằng 2 vợ chồng đã ly hôn, còn ngôi nhà này là của mình. Để chứng minh cho lời nói của mình, bà Hạnh còn hướng dẫn nơi ở của Phạm Duy Tuyên tại một xã khác.

Tuy nhiên khi tổ công tác đến nơi thì đó là ngôi nhà bỏ hoang, cỏ mọc um tùm không ai ở. Nhận định Phạm Duy Tuyên vẫn ở trong ngôi nhà cao tầng sát cạnh nhà bà Hạnh tại thị trấn Đức Thọ, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra quyết định khám xét ngôi nhà trên.

Ngày 7/4, Tổ công tác gồm 9 đồng chí đã có mặt tại nhôi nhà cao tầng được xây sát với ngôi nhà ngang của bà Hạnh, trong đó 3 đồng chí điều tra viên được giao nhiệm vụ tiến hành soát xét ngôi nhà trên. Qua soát xét nhưng vẫn không phát hiện ra Phạm Duy Tuyên. Nhưng có một điều khiến cán bộ điều tra nghi vấn đó là 2 ngôi nhà này lại có cửa đi thông nhau.

Nghi là đối tượng Tuyên đã nhanh chân chạy sang ngôi nhà ngang để trốn khi bị lực lượng chức năng soát xét, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khôn khéo tiếp cận được căn phòng dãy nhà ngang. Đúng như nhận định, lúc lực lượng chức năng xuất hiện thì phát hiện Phạm Duy Tuyên đang ở trong phòng. Biết Công an  bắt giữ, Tuyên định chạy trốn thì bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn. Ngay sau đó lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Duy Tuyên được thực thi.

Cơ quan An ninh điều tra và Viện KSND tỉnh mở niêm phong tang vật vụ án có sự chứng kiến của đối tượng Tuyên.
Cơ quan An ninh điều tra và Viện KSND tỉnh mở niêm phong tang vật vụ án có sự chứng kiến của đối tượng Tuyên.

Khám xét ngôi nhà cao tầng, lực lượng An ninh điều tra thu giữ 9.000 bảng Anh (tương đương 280 triệu VNĐ) và nhiều các loại giấy tờ liên quan đến vụ án tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép. Theo cơ quan An ninh điều tra, bằng thủ đoạn tinh vi, tráo trở trên, đối tượng Phạm Duy Tuyên đã nhiều lần thoát lệnh bắt khám xét khẩn cấp về hành vi tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép của công an một số địa phương.

Tại cơ quan An ninh điều tra, qua đấu tranh, đến nay Tuyên khai đã nhận gần trăm nghìn USD của các nạn nhân trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, TP Hà Nội. Mới đây Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tạm giam đối với Phạm Duy Tuyên về hành vi “Tổ chức đưa người khác đi nước ngoài trái phép” để tiếp tục mở rộng điều tra. 

                                                     Trung Đức  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới