Đối tượng người Nghệ An nhận 40 triệu đồng tiền công xách ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 20/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tù chung thân đối với đối tượng Nguyễn Công Cường (43 tuổi, quê ở Nghệ An) về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo bản cáo trạng, tháng 8/2015, Cường nhận tiền công là 40 triệu đồng của một người Lào để vận chuyển ma túy về giao cho đối tác ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Bị cáo Nguyễn Công Cường, ảnh Xuân Đức
Bị cáo Nguyễn Công Cường, ảnh Xuân Đức

Ngày 22/8, Cường thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) để chuẩn bị giao dịch với khách. Tại đây, cảnh sát đã ập vào khống chế và bắt đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3,7kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn, 1 con dao nhọn, 1 bộ sử dụng ma túy đá và chiếc ô tô bán tải.

Ngày 20/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nguyễn Công Cường.

Theo Dân Trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới