Đối tượng trộm chó sa lưới sau 2 năm trốn truy nã

(Baonghean.vn) - Cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn, khi bị lực lượng công an bắt tổ chức bắt giữ, Trần Văn Mười đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 2 năm trốn nã, đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an các xã Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Diên bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Mười (SN 1990), trú tại xóm 7, Nghi Trung, Nghi Lộc theo Quyết định truy nã số 02 ngày 06/05/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. 

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Bắc
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Bắc
Trước đó vào khoảng 2 giờ, ngày 16/3/2020, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án trộm chó, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng về hành vi trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Hải (SN 1986), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989), Võ Đình Trọng (SN 1986), Lê Trọng Huy (1963) cùng trú tại xã Nghi Trung và Nguyễn Thị Luyện (SN 1969) trú tại xã Nghi Hoa.
Tang vật thu giữ: 12 con chó các loại có khối lượng 160 kg (trong đó có 10 con chó đang sống; 2 con chó đã chết làm thịt bỏ trong tủ đông); 10 điện thoại di động; 2 súng tự chế bắn chó; 1 túi bả chó; 01 súng bắn điện tự chế; 4 xe máy; 3 kiếm tự chế; 1 tủ đông lạnh dùng để chứa chó đã làm thịt; 3 cân; 15 bì xác rắn, 6 bộ găng tay, 3 lọ dung dịch nghi bả chó và các vật chứng khác.
Đối tượng Trần Văn Mười tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Bắc
Đối tượng Trần Văn Mười tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Bắc

Cơ quan công an đã làm rõ, từ đầu tháng 2/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng gây ra hơn 100 vụ bả trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Riêng đối tượng Trần Văn Mười, sau khi biết đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn ở các tỉnh phía Bắc. Ngày 11/10, nhận được tin báo Mười vừa xuất hiện tại nhà, lực lượng công an đã vây bắt thành công đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Mười đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội trộm chó của mình. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật./.

Tin mới