Đội tuyển chọn Việt Nam giành chức vô địch giải sân 7 người quốc tế; HLV Malaysia yêu cầu tập kín trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội tuyển chọn Việt Nam đã khép lại giải đấu quốc tế đầu tiên được tổ chức trên sân nhà bằng chiến thắng 3-2 trước đại diện đến từ Thái Lan; HLV Kim Pan Gon đã yêu cầu để Malaysia được tập kín ở sân số 2, sân Mỹ Đình... Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Thắng thuyết phục Thái Lan, đội Việt Nam giành chức vô địch giải sân 7 người quốc tế

Đội tuyển chọn Việt Nam đã khép lại giải đấu quốc tế đầu tiên được tổ chức trên sân nhà bằng chiến thắng 3-2 trước đại diện đến từ Thái Lan.

Chiều 25/12, lượt trận cuối cùng của giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Cup 2022 đã diễn ra tại Hà Nội.

Chiến thắng trước Ghost Gate FC đã giúp đội tuyển chọn Việt Nam đã chính thức lên ngôi vô địch I7C2022 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Ở trận đấu sớm giữa Jcorp Data Sukan và Deltras FC, đại diện đến từ Indonesia đã đánh bại đối thủ với tỉ số 4-1 để giành được Huy chương Đồng.

HLV Malaysia yêu cầu tập kín trước trận gặp Việt Nam

HLV Kim Pan Gon đã yêu cầu để Malaysia được tập kín, trong buổi rèn quân đầu tiên ở sân số 2, sân Mỹ Đình. Điều đó nhằm đảm bảo giúp cho Malaysia giữ được bí mật trong chuẩn bị chiến thuật, hướng tới cuộc đấu với Việt Nam vào tối 27/12 tới.

Malaysia đã có 2 thắng lợi liên tiếp trước Myanmar và Lào, qua đó tạm vươn lên đứng vị trí số 1 bảng đấu.

Malaysia đã có 2 thắng lợi liên tiếp trước Myanmar và Lào, qua đó tạm vươn lên đứng vị trí số 1 bảng đấu.

Sau chiến thắng 5-0 trước Lào, ĐT Malaysia đã lập tức di chuyển sang Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu được HLV Kim Pan Gon mô tả là quan trọng nhất của họ ở bảng B - AFF Cup 2022. Chiến lược gia Hàn Quốc có lý do để nói như vậy bởi tính thời điểm và đối thủ đều đặc biệt đối với Malaysia.

Đầu tiên về cục diện, Malaysia đã có 2 thắng lợi liên tiếp trước Myanmar và Lào, qua đó tạm vươn lên đứng vị trí số 1 bảng đấu. Nếu đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình, “Những chú Hổ Mã Lai” sẽ chắc chắn sớm ẵm một tấm vé vào vòng bán kết.

HLV Conte bực bội trước ngày Ngoại hạng Anh trở lại

HLV Antonio Conte một lần nữa tỏ ra không hài lòng với lịch thi đấu của Ngoại hạng Anh, khi các CLB phải trở lại thi đấu quá sớm hậu World Cup 2022. "Đây là một tình cảnh kỳ lạ và nói thật là các CLB phải thi đấu quá nhanh - chỉ 1 tuần sau World Cup. Tôi không hài lòng với điều này. Nhưng điều bình thường là khi bạn có rất nhiều cầu thủ chơi một giải đấu như thế này, đặc biệt là trong mùa giải, thì bây giờ điều đó không dễ dàng vì tình trạng thể chất của họ không ở mức cao nhất. Không thể cho họ nghỉ ngơi nhiều được, trong khi những cầu thủ không tham dự World Cup giờ đang rất sung mãn". Tottenham sẽ làm khách trước Brentford vào 19h30 ngày 26/12 - trận khai màn cho Ngoại hạng Anh 2022/23 trở lại sau World Cup.

Arsenal được dự đoán tụt lại ở giai đoạn 2, Man City vô địch

Siêu máy tính đã dự đoán Arsenal sẽ đánh mất mình trong phần còn lại của Ngoại hạng Anh 2022/23, còn Man City bứt lên để sở hữu chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2022/23 với 37 điểm sau 14 trận, hơn đội nhì bảng Man City 5 điểm. Pháo thủ đã chơi tuyệt hay trước khi World Cup 2022 khởi tranh với chỉ 1 thất bại. Dù vậy, khó khăn sẽ lớn hơn với Pháo thủ ở chặng đường còn lại bởi họ sẽ thiếu vắng tiền đạo Gabriel Jesus vì chấn thương.

Đội hình xuất sắc nhất năm 2022: 1 sao MU góp mặt cùng Messi, Benzema và Mbappe

Tờ L'Equipe của Pháp đã đưa ra đội hình xuất sắc nhất năm 2022. Đáng chú ý, có 1 cầu thủ của Man United góp mặt cùng những siêu sao như Messi, Mbappe hay Benzema.

L'Equipe đã chọn tới 3 cầu thủ Pháp là Kylian Mbappe, Karim Benzema và Theo Hernandez vào đội hình xuất sắc nhất năm 2022 của họ.

Mbappe, người đã lập hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022 với đội vô địch Argentina, đã kết thúc năm 2022 với 55 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ngoài danh hiệu Á quân World Cup, tiền đạo này còn có Huy chương vô địch Ligue 1.

Trong khi đó, Benzema kết thúc 12 tháng qua với 31 bàn thắng khi giành chức vô địch Champions League, La Liga và Quả bóng vàng 2022.

Người bị Benzema vượt mặt trong cuộc đua Quả bóng vàng là Lionel Messi đã ghi 35 bàn cho PSG và ĐT Argentina vào năm 2022. La Pulga đã có danh hiệu Ligue 1 và sau đó là World Cup.

Tin mới