Đội tuyển Pháp sẽ viết lại lịch sử?

(Baonghean.vn) -  Nhà thơ, nhà báo Hồ thị Hải Âu -  người có dòng máu xứ Nghệ đưa ra nhận định về trận cầu đinh Pháp - Đức ở Euro 2016. 

Nhà thơ, nhà báo Hồ Thị Hải Âu.
Nhà thơ, nhà báo Hồ Thị Hải Âu.

Viết lại lịch sử

Nhà thơ Hồ thị Hải Âu, tác giả cuốn sách "Mẹ Việt - Dạy con bước cùng toàn cầu" nổi tiếng khá am hiểu bóng đá châu lục già: Tôi đếm hai cường quốc bóng đá lớn của châu Âu đã gặp nhau 27 lần,  chủ nhà Pháp đang chiếm ưu thế với 12 chiến thắng, 5 hòa và thua 10 trận. Nhưng đáng lo ngại là nếu tính từ năm 1958, Đức chưa hề thất bại trước chủ nhà Pháp ở các giải đấu chính thức. Hai ông lớn đã 12 lần lọt vào bán kết, đoạt 5 Cúp vô địch và tham gia cùng nhau trong 8 kỳ Euro, nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên 2 đội chạm trán nhau ở một kỳ EURO, hình như họ như sao Hôm và sao Mai.

Lục cuốn sổ ghi chép, thi sĩ xứ Nghệ này nhẩm tính: Nếu tính ở đấu trường World cup thì họ gặp nhau 3 lần Đức có 2 chiến thắng, chỉ hòa 1 trận, đây nhé World Cup 1982 hai đội hòa 3-3, thi đấu luân lưu 11 m thì đứng thắng 5-4, đến World Cup 1986 người Đức lại thắng 2-0, mới đấy World Cup 2014 trên đất Brazil họ lại thắng 1-0.

Nhưng lần này Les Bleus đang nắm khá nhiều lợi thế so với nhà ĐKVĐ thế giới, được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, không có cầu thủ bị cấm thi đấu, khán giả Pháp ủng hộ nhiệt tình. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Didier Deschamps lần thứ 3 trên sân nhà giành được danh hiệu danh giá khi đăng cai tổ chức các giải đấu lớn.

Viết lại lịch sử đi, hỡi các cầu thủ Pháp hào hoa!

Gà trống Gô-loa gáy vang

“Tính đến giờ, Gà trống Gô Loa “gáy” 11 lần, và trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất tính tới thời điểm này của EURO 2016. Didier Deschamps đang có trong tayi chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại Euro 2016 là Antoine Griezmann (4 bàn, 2 đường kiến tạo), và 2 người xếp ngay sau cũng là đồng đội của anh, Oliver Giroud và Dimitri Payet. Nói cách khác, Gà trống Gô Loa đang là tự tin xuyên phá tất cả các đội bóng trên con đường trở thành nhà vô địch”- nhà báo họ Hồ hiểu về bóng đá chả kém gì về lĩnh vực ngân hàng, nơi chị đang đảm nhận.

Trận “đại chiến” Đức – Pháp được xem là trận “chung kết sớm” Euro 2016. 	Ảnh: Internet
Trận “đại chiến” Đức – Pháp được xem là trận “chung kết sớm” Euro 2016. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về năng lực cầm quân của 2 HLV Joachim Loew và Didier Deschamps thì nhà báo này cho biết: Người ta đánh giá cao Joachim Loew dùng chiêu “gậy ông lại đập lưng ông”, chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang dùng sơ đồ 3-5-2 để chống lại một Italia đầy ranh ma, lì lợm thì và Didier Deschamps cũng không phải tay mơ. Trong trận đấu với Iceland, khi tiền vệ N’Golo Kante lĩnh án treo giò HLV Didier Deschamps cho Gà trống Gô-loa chuyển sang chơi với sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 từ đầu giải. Ông dùng Pogba cùng Matuidi đá tiền vệ trung tâm, đẩy Payet và Sissoko ở 2 bên cánh, sắp Antoine Griezmann chơi ở vị trí số 10, cùng với Oliver Giroud chơi một trận đấu đầy cảm xúc.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Vậy theo chị thì liệu đội chủ nhà Pháp đang có phong độ thăng hoa có thể đòi lại món nợ trong trận thua ở tứ kết World Cup 2014?

Nữ nhà báo hâm mộ thể thao này cho biết: Nếu không thắng Đức lúc này thì người Pháp chỉ có thể tự trách mình, vì về lực lượng HLV Didier Deschamps chỉ gặp một rắc rối nhỏ khi tiền đạo Olivier Giroud đang có chút vấn đề ở đầu gối, nhiều khả năng chân sút của CLB Arsenal sẽ không thể ra sân nhưng Joachim Loew thì quá đau đầu.

Nhưng đội Đức lại gặp khó khăn ở cả 3 tuyến, hàng công khi mà Mario Gomez không thể ra sân thì họ chỉ còn Thomas Muller cũng không phải một sự lựa chọn ưng ý nhất cho vị trí tiền đạo cắm. Không hiểu vì sao cầu thủ ghi "bàn thắng vàng" trong trận chung kết World Cup 2014 Mario Goetze lại không thường xuyên được sử dụng. Mà Thomas Muller thì đang có phong độ tệ hại, thậm chí ngay trên chấm phạt đền anh ta còn không thể ghi bàn.

Ở hàng thủ, sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của trung vệ Mats Hummels sẽ khiến cho Loew đau đầu vì trung vệ Benedikt Howedes đang chơi cho Schalke 04 không có thể lực tốt nhất vào thời điểm này. Tuyến giữa khi tiền vệ Sami Khedira và tiền đạo Mario Gomez đều không thể ra sân vì chấn thương thì lấy ai để đối đầu với 2 máy quét giàu thể lực bên phía Pháp là Pogba và Kante (hoặc Matuidi) trong khi Bastian Schweinsteiger đang có dấu hiệu hụt hơi vì tuổi tác là cả một vấn đề lớn của đội tuyển Đức.Tưởng rằng câu hỏi về đội hình và cầu thủ 2 đội sẽ ra sân trong trận bán kết thứ 2 sẽ quá khó đối với một nữ nhà báo, nhà thơ nhưng ngược lại, chị tỏ ra rất am hiểu.

“Tôi cho rằng, HLV Didier Deschamps chả dại gì quay về đá 4-3-3 khi mà trận vừa qua vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 đang quá trơn tru, còn người Đức sẽ quay lại chơi 4-4-1-1 thậm chí Loew có thể chơi 4-6-0 để thêm người cho khu vực giữa sân. Tôi cũng mạnh dạn cung cấp danh sách dự kiến 22 cầu thủ sẽ ra sân. Có thể, trong quá khứ, Pháp không phải là đối thủ quá khó chơi nhưng ràng gặp Gà trống Gô-loa trong bối cảnh ĐT Đức không có được những con bài ưng ý nhất, chắc chắn khán giả Đức có cái để mà lo lắng. Người Pháp sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong 120 phút, vì họ hiểu người Đức lì lợm thế nào rồi.”- thi sĩ họ Hồ đã chuyển cho chúng tôi danh sách 22 cầu thủ mà chị cho rằng Deschamps và Loew sẽ lựa chọn cho trận đấu.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Pháp:
- Oliver Giroud đau nhẹ ở đầu gối.
- Adil Rami và N'Golo Kante trở lại sau án treo giò.

Đức: 
- Mats Hummels bị treo giò.
- Khedira và Mario Gomez chấn thương đến hết giải.
- Schweinsteiger không đạt thể lực tốt nhất.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Pháp: Lloris, Evra, Koscielny, Rami, Sagna, Kante, Pogba, Sissoko, Payet, Griezmann, Giroud.
Đức: Neuer, Hector, Boateng, Howedes, Kimmich, Schweinsteiger, Kroos, Draxler, Ozil, Gotze, Muller

                                                                                               N@T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới