Đội tuyển Trung Quốc - Đội tuyển Việt Nam: Níu chân nhau tại UAE

(Baonghean.vn) - Vào lúc 0h ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam), trên đất UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách trước Đội tuyển Trung Quốc tại lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bước vào trận đấu này, cả Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Trung Quốc đều chưa có được điểm số nào sau 2 lượt trận tại bảng B. Trong khi thầy trò HLV Li Tie để thua "trắng" trước Đội tuyển Australia (0 - 3) và Đội tuyển Nhật Bản (0 - 1), thì thầy trò HLV Park Hang-seo cũng phải nhận thất bại khá đáng tiếc trước Đội tuyển Saudi Arabia (1 - 3) và Đội tuyển Australia (0 - 1).
Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có được tâm lý thoải mái. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có được tâm lý thoải mái. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Mặc dù chưa gặp hết các đối thủ tại bảng B, nhưng Đội tuyển Trung Quốc và Đội tuyển Việt Nam vẫn bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn so với 4 đội bóng còn lại. Xét về mặt lực lượng, phong độ và danh tiếng, Đội tuyển Trung Quốc và Đội tuyển Việt Nam khó có thể sánh được với các Đội tuyển Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Oman.

Chính vì vậy, cả Đội tuyển Trung Quốc và Đội tuyển Việt Nam đều xem màn so tài giữa 2 đội là cơ hội để giành được những điểm đầu tiên, đồng thời cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 5, hơn Đội tuyển Trung Quốc 1 bậc, nhờ hơn về hiệu số bàn thắng thua (-3 so với -4).
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm hơn so với đối thủ. Đừng quên là trong đội hình của Đội tuyển Trung Quốc có sự hiện diện của những ngôi sao đình đám, điển hình như tiền đạo Wu Lei, hiện đang thi đấu tại La Liga trong màu áo CLB Espanyol (Tây Ban Nha).
Tiền đạo Wu Lei đang thi đấu tại La Liga trong màu áo CLB Espanyol. Ảnh: Reuters
Tiền đạo Wu Lei đang thi đấu tại La Liga trong màu áo CLB Espanyol. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, trong tay HLV Li Tie còn có sự phục vụ của 6 cầu thủ nhập tịch đến từ những nền bóng đá phát triển là Alan Carvalho, Elkeson Cardoso, Aloisio Goncaves (Brazil) và Tyias Browning (Anh). Đây là những ngôi sao từng có nhiều năm chinh chiến trong màu áo các CLB ở châu Âu. Gương mặt đáng chú ý nhất là chân sút Alan Carvalho (sinh năm 1989), cựu cầu thủ U20 Brazil và CLB Red Bull Salzburg (Áo).

Dẫu sao, Đội tuyển Việt Nam cũng có những lý do để nghĩ về một kết quả khả quan trước đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Có thể, chất lượng cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam không bằng Đội tuyển Trung Quốc (về mặt lý thuyết), song trên băng ghế chỉ đạo thì HLV Park Hang-seo lại vượt trội người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, cả về tài năng lẫn kinh nghiệm trận mạc.
Căn cứ vào tình hình nhân sự của 2 đội, nhiều khả năng là màn so tài diễn ra trên đất UAE vào lúc 0h ngày 8/10 tới sẽ kết thúc với một tỷ số hòa./.

Tin mới