Đội tuyển Trung Quốc - 'người xông đất' sân cỏ Việt Nam

(Baonghean.vn) -Ngay ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, đội tuyển Trung Quốc sẽ “xông đất” sân cỏ Việt Nam. Đây là trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” và cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo tràn đầy cơ hội có điểm.

HLV Li Tie từ chức hôm 1/12 sau trận đội chủ nhà Trung Quốc hòa Australia. Ngay lập tức Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã cử HLV Li Xiaopeng gọi nhiều cầu thủ mới, làm lại đội hình Trung Quốc để chuẩn bị cho hai trận sân khách với Nhật Bản và Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Thầy mới

Wu Lei là cầu thủ quan trọng nhất phía Trung quốc. Ảnh CFA

Wu Lei là cầu thủ quan trọng nhất phía Trung quốc. Ảnh CFA

Ông thầy Li Xiaopeng chỉ có 1 năm dẫn dắt ĐT nữ Trung Quốc nhưng không thành công, kế đến là giai đoạn ngắn dẫn dắt CLB Qingdao Zhongneng và CLB Shandong Luneng, xen kẽ là quãng thời gian ngắn làm công tác quản lý, điều hành ở những đội khác nhau.

Hiện nay, BHL đội tuyển Trung Quốc có tới 15 người trong đó có 2 người nước ngoài. Một số cái tên nổi tiếng như Sun Jihai, Zheng Zhi hay Chen Yang đã từng là tuyển thủ quốc gia và đang xuất hiện với các chức danh khác nhau tại các CLB thuộc China Super League.

Tân HLV trưởng Li Xiaopeng đã triệu tập tới 40 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản và Việt Nam tới đây. Sau 6 trận chỉ được 5 điểm thua Australia, đội đang đứng thứ 3 tới 6 điểm, cơ hội tham dự World Cup 2022 của Trung Quốc không còn. Nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn cần cải thiện hình ảnh và vì thế mục tiêu có điểm, thậm chí 3 điểm vào ngày đầu năm mới Nhâm Thìn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt cầu thủ nhập tịch

Đội tuyển Trung quốc tham dự World Cup 2022. Ảnh CFA

Đội tuyển Trung quốc tham dự World Cup 2022. Ảnh CFA

Sau 2 tuần tập luyện ông Li Xiaopeng đã lọc ra 27 cái tên trước khi gút lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Khác với các tin đồn trên báo chí, vẫn có 4 cầu thủ nhập tịch tham gia đội tuyển Trung Quốc gồm Jiang Guangtai, Alan và Fernando và Luo. Nhưng Wu Lei cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Espanyol vẫn là cái tên đáng chú ý nhất. Anh dự kiến bay thẳng và hội quân trong ngày 23/1 ở Tokyo (Nhật Bản) cùng các cầu thủ nhập tịch khác như Jiang Guangtai, Alan và Fernando và Luo. Nên nhớ tiền vệ Lei chính là chủ nhân 2 trong 3 bàn của tuyển Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 10. Theo dự kiến, cả bốn cầu thủ nhập tịch người Brazil sẽ bay từ Sao Paulo đến Amsterdam (Hà Lan) rồi nối chuyến đến thủ đô của Nhật Bản.

Do dịch bệnh, tuyển Trung Quốc đang tập luyện tại Thượng Hải và sẽ có 2 trận đấu nội bộ trước khi lên đường sang Nhật Bản vào ngày 23/1. Theo đó Wu Lei và đồng đội sẽ lần lượt gặp tuyển Nhật Bản (27/1) tại Tokyo và Việt Nam (1/2) tại Hà Nội. Dự báo chúng ta sẽ có trận đấu mở màn năm mới rất kịch tính vì trong các đội tham gia vòng loại thứ ba World Cup 2022 thì trận đấu với đội khách Trung quốc khả năng có điểm sẽ cao nhất.

Sự kỳ vọng

Trong trận đấu với Trung Quốc lượt đi, đội bạn mới là người chơi phòng ngự phản công. Khi bị dẫn trước 2-0 nhưng chúng ta vẫn vùng lên gỡ hòa 2-2 và chịu thất thủ 3-2 vào những phút cuối của trận đấu khi nền tảng thể lực đã xuống dốc. Với 2 đội không còn hy vọng tham dự World Cup 2022 người xem trông chờ vào một trận đấu mở. Nếu như Australia vẫn là đối thủ quá sức, lại vắng mặt trung vệ Ngọc Hải vì thẻ phạt thì trận đấu tiếp theo tại Mỹ Đình, thầy Park ngoài lợi thế sân nhà còn có đủ lực lượng tăng cường Phi Sơn, Ngân Văn Đại.

Người hâm mộ Việt Nam đang trông chờ sự cải tổ đội hình, lối chơi của thầy Park sẽ đem lại hiệu ứng người xem như thế nào. Liệu có xuất hiện khuôn mặt triển vọng nào không?

Danh sách 27 tuyển thủ Trung Quốc

Thủ môn: Wang Dalei, Liu Dianzuo, Yan Junling.

Hậu vệ: Zhu Chenjie, Zhang Linpeng, Wang Shenchao, Hao Junmin, Wu Xi, Xu Xin, Jin Jingdao, Zhang Yuning, Zheng Zheng, Yu Dabao, Tan Long.

Tiền vệ: Ji Xiang, Deng Hanwen, Chi Zhongguo, Wei Shihao, Liu Yang, Liu Binbin, Dai Weijun, Luo Guofu, Zhang Xizhe.

Tiền đạo: Wu Lei, Jiang Guangtai, Alan, Fernando

Tin mới