Đội tuyên truyền của 11 tỉnh xuất quân tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Lễ xuất quân Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Km số 0, thị trấn Lạt (Tân Kỳ).

Sáng 12/5, tại Km số 0, thị trấn Lạt (Tân Kỳ), tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ xuất quân Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ và Đội Tuyên truyền lưu động các tỉnh thành phố Hải Phòng, Yên Bái, Bình Định, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hưng Yên và Lạng Sơn.
Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo huyện Tân Kỳ và Đội Tuyên truyền lưu động các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Yên Bái, Bình Định, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hưng Yên và Lạng Sơn. Ảnh: Hồ Phương

Lễ xuất quân tuyên truyền lưu động dọc tuyến đường Trường Sơn qua các tỉnh kể trên được tổ chức tại Km số 0, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) nhằm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta.

Tiết mục biểu diễn của Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hồ Phương
Tiết mục biểu diễn của Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hồ Phương

Đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo của quân và dân; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Tuyên truyền viên Nguyễn Phú - Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Định đọc lời tuyên thệ. Ảnh: Hồ Phương
Tuyên truyền viên Nguyễn Phú - Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Định đọc lời tuyên thệ. Ảnh: Hồ Phương

Thể hiện khát vọng hòa bình, ý chí bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh…

 
đồng chí Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở
Đồng chí Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở phát lệnh xuất quân. Ảnh: Hồ Phương

Sau khi phát lệnh xuất quân, các Đội Tuyên truyền lưu động lên đường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 16 điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao và huyện Tân Kỳ trao cho các Đội trước giờ xuất quân. Ảnh: Hồ Phương.
Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao và huyện Tân Kỳ trao cho các Đội trước giờ xuất quân. Ảnh: Hồ Phương
 
Các Đội Tuyên truyền lưu động xuất quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồ Phương
Các Đội Tuyên truyền lưu động xuất quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồ Phương

Trước đó, đêm 11/5, các Đội Tuyên truyền lưu động đã biểu diễn phục vụ nhân dân tại Km số 0, huyện Tân Kỳ và tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). 

-	Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự dọc Trường Sơn, có tên gọi đường Hồ Chí Minh. Điểm xuất phát tại Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), được đánh dấu bằng cột mốc số 0, về sau được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Google Map
Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự dọc Trường Sơn, có tên gọi đường Hồ Chí Minh. Điểm xuất phát tại Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), được đánh dấu bằng cột mốc số 0, về sau được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Google Maps

Tin mới