Đội tuyển Việt Nam: 'Báo động đỏ' cho Phan Văn Đức?

(Baonghean.vn) - Trong thất bại 0 - 1 của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Nhật Bản, diễn ra vào tối hôm qua (11/11), Đức "cọt" được vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng lại bị thầy Park rút ra nghỉ ở thời điểm cuối trận.
Vậy là có thêm một màn trình diễn nhạt nhòa nữa của Phan Văn Đức trong màu áo Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Phan Văn Đức (số 20) đang cho thấy sự sa sút về mặt phong độ. Ảnh tư liệu Bá Tuấn
Phan Văn Đức (số 20) đang cho thấy sự sa sút về mặt phong độ. Ảnh tư liệu Bá Tuấn

Kể từ khi trở lại sau quãng thời gian dài phải dưỡng thương, Phan Văn Đức vẫn chưa thể hiện được khả năng vốn có của mình. Theo thống kê, Phan Văn Đức đã ra sân tổng cộng 8 trận đấu, đa phần là ở đội hình xuất phát. Với khoảng 420 phút hiện diện trên sân, tiền vệ sinh năm 1996 không có được bàn thắng hay đường kiến tạo thành công nào. Sự tích cực trong việc hỗ trợ phòng ngự là điểm sáng đáng kể nhất của Đức "cọt" trong những trận đấu vừa qua. Nhìn chung, so với VCK U23 châu Á 2018 và AFF Cup 2018, phong độ của Phan Văn Đức đã sa sút nhiều. 

Các trận trước, bất chấp những phản ứng tiêu cực của dư luận cho rằng nên để anh trên hàng ghế dự bị, HLV Park Hang-seo vẫn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò cưng Phan Văn Đức. Đáng tiếc là Đức "cọt" vẫn thể hiện sự "vô hại" trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam. 
Cực chẳng đã, trong màn tiếp đón Đội tuyển Nhật Bản tại lượt trận thứ 5 của bảng B, diễn ra vào tối hôm qua (11/11), HLV Park Hang-seo đành phải cất Phan Văn Đức trên băng ghế dự bị, để nhường chỗ cho Nguyễn Công Phượng. Thậm chí, ngay cả khi được vào sân thay người ở đầu hiệp 2 (thay cho Nguyễn Tuấn Anh), thì Phan Văn Đức cũng không trụ lại được cho đến thời điểm trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc (người thế chỗ là Lương Xuân Trường).
Nếu không nhanh chóng tìm lại phong độ thì gần như chắc chắn là trong thời gian tới, Phan Văn Đức sẽ để mất vị trí vào tay những đồng đội khác, điển hình là Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải hay Hà Đức Chinh. Đừng quên là với HLV Park Hang-seo, không có cầu thủ nào là không thể thay thế, huống hồ là ở Đội tuyển Việt Nam lúc này, không thiếu những gương mặt xuất sắc, đang sẵn sàng để được vào sân thi đấu.

Tin mới