Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ phải rời Mỹ Đình; Messi sẽ ký hợp đồng với PSG

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam đón tin vui từ tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh; Messi sẽ ký hợp đồng với PSG trong vài giờ tới; Nhật Bản muốn làm chủ nhà, ĐT Việt Nam có nguy cơ phải rời Mỹ Đình... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi sẽ ký hợp đồng với PSG trong vài giờ tới

PSG gần như sẽ trở thành điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của siêu sao Lionel Messi.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Messi chuẩn bị ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với PSG, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Bố và người đại diện của "El Pulga", ông Jorge Messi, cùng các luật sư riêng đã nhận được hợp đồng chính thức từ PSG vào sáng 8/8. Cuộc đàm phán đã bắt đầu ngày 5/8.

Messi sẽ nhận mức lương 35 triệu euro mỗi mùa cộng thêm các khoản thưởng khác. Những tin đồn về việc Messi nhận 50 triệu euro mỗi mùa là không chính xác.

Messi chia tay Barca sau 16 mùa giải chuyên nghiệp gắn bó.
Messi chia tay Barca sau 16 mùa giải chuyên nghiệp gắn bó.

Siêu sao người Argentina sẵn sàng ký vào bản hợp đồng với PSG ngay khi những thông tin chi tiết được kiểm tra xong trong vài giờ tới. Messi và đội bóng nước Pháp cũng lên kế hoạch di chuyển, kiểm tra y tế và buổi ra mắt chính thức.

Nhiều khả năng Messi khoác chiếc áo số 19 tại PSG. Neymar sẵn sàng nhường áo số 10 lại cho người đàn anh, nhưng "El Pulga" đã từ chối. Số 19 cũng là số áo mà Messi đeo trong giai đoạn đầu của sự nghiệp ở cả Barca và đội tuyển Argentina.

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui từ tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh

Tại buổi tập chiều 8/8, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự góp mặt trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (CLB Hoàng Anh Gia Lai). Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bị đau cổ chân trong thời gian tập luyện tại CLB. Khi lên tập trung cùng đội tuyển, tiền vệ này tiếp tục chế độ tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Sau 3 buổi tập riêng, chiều 8/8, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có thể tham gia buổi tập kỹ - chiến thuật chung cùng với các đồng đội. Cầu thủ sinh năm 1995 đã hoàn thành tốt giáo án do ban huấn luyện đề ra.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (giữa) bình phục chấn thương, trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (giữa) bình phục chấn thương, trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Nguyễn Tuấn Anh là một trong hai tiền vệ trung tâm được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng nhất, bên cạnh Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đá chính dưới thời ông Park Hang-seo từ King's Cup 2019 và luôn chiếm một vị trí ở khu trung tuyến.  

Với đà phục hồi này, ban huấn luyện đội tuyển hy vọng Tuấn Anh sớm đạt điểm rơi phong độ để góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2/9 và tiếp đó là trận gặp Australia vào ngày 7/9 tới tại sân Mỹ Đình.

Người cũ HAGL sẵn sàng dẫn dắt tuyển Thái Lan

HLV Totchtawan Sripan của CLB Bangkok United cho biết ông không từ chối nếu nhận được lời đề nghị dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan thay Akira Nishino.

"Tôi không nghĩ mình đủ tốt cho công việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tôi thuộc tuýp người quan tâm nhiều tới suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Tuy nhiên trong tương lai, nếu mọi người tin tưởng tôi là người phù hợp, tôi không thể chối từ 100%", Siam Sport dẫn lời phỏng vấn Totchtawan Sripan.

Sripan từng thành công trên cương vị HLV trưởng Muangthong United với nòng cốt gồm nhiều thành viên lứa thế hệ vàng của tuyển Thái Lan như Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin. Ảnh: Getty.
Sripan từng thành công trên cương vị HLV trưởng Muangthong United với nòng cốt gồm nhiều thành viên lứa thế hệ vàng của tuyển Thái Lan như Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin. Ảnh: Getty.

Truyền thông Thái Lan đưa ra những ứng viên phù hợp cho chiếc ghế HLV trưởng ở đội tuyển quốc gia nước này (FAT), vốn đang được phụ trách bởi HLV tạm quyền Anurak Srikerd. Trong nhóm HLV nội đủ khả năng, Totchtawan Sripan được người hâm mộ xứ chùa Vàng coi là phù hợp nhất.

"Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Khi tôi còn là cầu thủ cũng vậy, tôi còn không dám nghĩ mình sẽ làm HLV", ông nói tiếp.

Nhật Bản muốn làm chủ nhà, ĐT Việt Nam có nguy cơ phải rời Mỹ Đình

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) sẽ nộp đơn đăng cai tổ chức các trận đấu ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này đang đe đọa cơ hội được thi đấu trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam.

Thực tế, nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì tình hình đại dịch. Các nước như Trung Quốc và Australia đều không chắc sẽ tổ chức các trận đấu ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trên sân nhà. Nếu như các quốc gia khác cũng không thể tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách, phương án tổ chức tập trung có thể xảy ra. Khi đó, JFA hy vọng sẽ đứng ra đăng cai.

Tờ Nikkansports tự tin rằng Nhật Bản có thể tổ chức các trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2022. Ảnh: chụp màn hình
Tờ Nikkansports tự tin rằng Nhật Bản có thể tổ chức các trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2022. Ảnh: chụp màn hình

Tờ Nikkansports (Nhật Bản) tự tin rằng Nhật Bản có thể tổ chức các trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2022. "Mặc dù số ca mắc Covid-19 ở Nhật Bản đang gia tăng nhưng chúng tôi vừa tổ chức thành công Olympic, với nhiều quốc gia tham dự. Bên cạnh đó, giải VĐQG Nhật Bản vẫn được tổ chức trong thời gian qua", JFA nói. 

Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cộng với việc Nhật Bản “tha thiết” muốn được đăng cai, không ngoại trừ AFC sẽ cân nhắc và lựa chọn giải pháp đá sân tập trung. Nếu vậy, ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ không được chơi trên sân Mỹ Đình.

Được biết, LĐBĐ Việt Nam đã lên phương án tổ chức cũng như đón khản giả vào sân trong 5 trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình. Theo quy định, trong trường hợp khán giả vào sân phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong 3 ngày gần nhất, đã tiêm 2 mũi vaccine và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch bệnh.

Tin mới