Đội tuyển Việt Nam: Những chú “rồng” đang vươn mình ra biển lớn!

(Baonghean.vn) - Đẳng cấp của đội tuyển bóng đá quốc gia là thước đo cho trình độ của một nền bóng đá. Và lúc này bóng đá Việt Nam dường như cũng đã đủ đẳng cấp để vươn mình ra biển lớn với lứa cầu thủ vô cùng chất lượng.

Bóng đá Việt Nam kể từ khi hội nhập với bóng đá khu vực đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Xuyên suốt quá trình lịch sử phát triển của mình, khái niệm bóng đá nước nhà vươn mình ra biển lớn là một thứ rất xa vời. Điều đó trở nên đúng khi mà đội tuyển của chúng ta luôn phải vùng vẫy ở các giải đấu được ví là “ao làng” của khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương ở các giải đấu thuộc “vùng trũng” của bóng đá thế giới. Thế nhưng, ĐTVN mới chỉ mang về phòng truyền thống của mình 2 chức vô địch AFF Cup. Thậm chí, giấc mơ lần đầu tiên chạm vào chiếc huy chương vàng ở một kỳ SEA Game của bóng đá Việt Nam vẫn đang còn dang dở.

Trên bình diện sân chơi châu lục, mặc dù các chàng trai áo đỏ cũng có đôi lần tạo nên những “cơn địa chấn” khi đánh bại một số đội bóng mạnh trong khu vực. Thế nhưng, những chiến thắng đó chỉ mang đậm sự may mắn và nhờ những khoảnh khắc xuất thần của những ngôi sao như Văn Quyến, Công Vinh… Còn lại, chúng ta để thất bại với tỷ số cách biệt trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Vì thế, ĐTVN chỉ mang thân phận của một “kẻ lót đường” không hơn, không kém.

Ảnh 1: Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ST
Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ST

Mọi chuyện chỉ thay đổi kể từ khi Park Hang-seo lên nắm quyền dẫn dắt ĐTVN thay cho Nguyễn Hữu Thắng. Trong khoảng thời gian gần 2 năm trên cương vị thuyền trưởng, thầy Park đã đưa người hâm mộ bóng đá nước nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.  

Mở đầu cho chuỗi thành tích kỳ vĩ đó là ngôi Á quân giải U23 Châu Á được tổ chức ở Thường Châu, nơi quy tụ đầy đủ các nền bóng đá mạnh trong khu vực. Thế nhưng, bằng lối chơi khoa học, hợp lý và tinh thần thi đấu quả cảm, các chàng trai áo đỏ đã lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh như U23 Australia và U23 Iraq, U23 Qatar để có mặt tại trận chung kết lịch sử.

Chính từ ngôi Á quân ở VCK U23 châu Á là một mốc son của bóng đá Việt Nam khi đã đánh thức tình yêu đội tuyển của rất đông đảo CĐV nhiệt thành. Cũng từ đây, ĐTVN ở các cấp độ đã tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi đứng thứ 4 ở Asiad và kết thúc bằng chức vô địch thuyết phục ở AFF Cup 2018.

Những thành công được tiếp nối ở năm 2018 chính là lời khẳng định về con đường mà bóng đá Việt Nam đã và đang xây dựng là bước đi đúng hướng. Giới thượng tầng của bóng đá nước nhà đã thấy con đường “xây bóng đá từ móng” này là đúng, nhiều ông bầu đang xây dựng nền tảng ở hệ thống trẻ.

Vào tứ kết một giải châu lục không còn lạ lẫm với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Fox Sports
Vào tứ kết một giải châu lục không còn lạ lẫm với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Fox Sports

Bản thân thầy Park cũng đã tìm ra được mẫu chiến thuật phù hợp với tính cách, con người Việt Nam, nhờ vậy mà vực dậy được sức mạnh tiềm tàng của cầu thủ Việt Nam.

Dưới thời của chiến lược gia 60 tuổi, tư duy chơi bóng của các chàng trai áo đỏ đã thể hiện rõ nét hơn, các tuyển thủ đã biết cách vượt qua những kỳ vọng ám ảnh của người hâm mộ. Điều mà các lứa trước cứ hễ hi vọng là lại gây thất vọng.

Hơn thế nữa, đội tuyển của chúng ta cũng đã gạt bỏ được những tâm lý căng cứng mỗi khi phải đối diện với những nền bóng đá mạnh trong khu vực. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ có một vài cầu thủ dám đối diện với châu lục, hay thậm chí là bị “ngợp” trước người Thái, thì lứa cầu thủ hôm nay hầu như không biết sợ hãi.

Bên cạnh có một dàn cầu thủ được coi là “thế hệ vàng” phiên bản 2.0 như Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức… các tuyển thủ của chúng ta đang sở hữu tố chất, thể lực, thể hình vượt trội so với bậc tiền bối. Nếu thể lực luôn là điểm yếu của Việt Nam trong quá khứ, thì nay đã được giải quyết, bằng chứng là các chàng trai áo đỏ đã không ngại những trận đấu liên tục kéo dài 120 phút.

ĐT Việt Nam vinh dự góp mặt trong 8 đội mạnh nhất châu lục. Ảnh: AFC
ĐT Việt Nam vinh dự góp mặt trong 8 đội mạnh nhất châu lục. Ảnh: AFC

Ngay đầu năm 2019, Đội tuyển của chúng ta lại tiếp tục viết nên câu chuyện kỳ vĩ khi đánh bại Jordan để giành quyền vào chơi ở tứ kết Asian Cup. Điều đáng nói trong chiến thắng ấy, đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc đã không hề e ngại đối thủ, tự tin tổ chức lối chơi và vượt trội hơn đối thủ về mọi chỉ số.

Nếu xem những chiến thắng của U23 Việt Nam tại Thường Châu hay Asiad chỉ là hiện tượng. Thì chiến thắng của ĐTVN trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 đã mang một ý nghĩa khác, đó không còn là chiến thắng của phép màu hay hiện tượng. Mà đó là chiến thắng của sự tái khẳng định giá trị, chiến thắng của sự trưởng thành.

Cùng với HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang tiến những bước rất vững chắc để không ngừng thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá tiên tiến nhất châu Á. Điều đó chứng tỏ, Đội tuyển Việt Nam đã đến lúc đủ sức để vươn mình ra biển lớn./.

Tứ kết Asian Cup 2019: Nhận diện đối thủ - Nhật Bản không còn như xưa

Tứ kết Asian Cup 2019: Nhận diện đối thủ - Nhật Bản không còn như xưa

(Baonghean.vn) - Trong tâm trí của nhiều NHM bóng đá Việt Nam, Nhật Bản là một đội bóng thi đấu hào hoa nhưng vẫn đầy kỷ luật, nhưng hiện tại thì lối chơi của đội bóng này không còn hướng đến những chiến thắng hủy diệt, thay vào đó là những kết quả vừa đủ để đi tới vòng sau.

Tin mới