Đội tuyển Việt Nam 'nửa mừng nửa lo'

(Baonghean.vn) - Không ai dám nghĩ, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo lại được xếp vào nhóm các đội mạnh chưa hề thua sau 5 vòng đấu: Syria, Úc, Iraq, Bahrain, Arập xê út, Qatar, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tính đến nay, chỉ còn 8 đội chưa thua, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình khi dành trọn 12 điểm (2 đội nghỉ vòng 5), chưa hề thủng lưới. Số điểm có được của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn cao hơn Bahrain (9 điểm), Arập xê út (8 điểm).

Hàng thủ vững chắc

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam được nằm vào tốp 6 các đội bóng châu Á. Ngoài việc Nhật Bản và Hàn Quốc đang giữ sạch mành lưới thì Việt Nam, Úc, Bahrain, Qatar chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Một thành tích mà không một ai trong chúng ta dám nghĩ đến trước vòng loại World Cup 2020 châu Á.

Đội tuyển Thái Lan có nhiều pha áp đảo khung thành tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Đội tuyển Thái Lan có nhiều pha áp đảo khung thành tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Việc giành được 3 trận thắng, 2 trận hòa tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2020 châu Á có sự hiện diện của UAE, Thái Lan được coi là một thành công. Hàng phòng ngự chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Quế Ngọc Hải chính là điểm tựa để chúng ta giành được 11 điểm.

Nỗi lo hàng công

Trong các đội đang tạm thời đứng 2 vị trí đầu của 8 bảng đấu thì Việt Nam và Bahrain có hàng công với số bàn thắng khá khiêm tốn. Đội tuyển Bahrain sau 5 trận đấu (2 thắng, 3 hòa) cũng chỉ có 3 bàn thắng, Arập xê út cũng chỉ có 4 bàn thắng nhưng mới đá 4 trận, còn Việt Nam (3 thắng, 2 hòa) có 5 bàn thắng.

Với tình hình bảng C, việc đội tuyển Iran vượt qua tuyển Bahrain dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, cho dù họ chưa thua trận nào.

Điều khá nhiều cổ động viên Việt Nam lo ngại là hàng công thầy trò HLV Park Hang-seo khá nghèo nàn ý tưởng tấn công. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội bóng áo đỏ chính là Tiến Linh, 1 bàn từ pha Trọng Hoàng bất ngờ cướp bóng của hậu vệ Indonesia, kiến tạo cho số 22 ghi bàn, bàn còn lại là phút lóe sáng và có phần may mắn từ cú sút xa vào lưới UAE.

Các cầu thủ ghi bàn khác của đội tuyển tại vòng loại là Quang Hải (cú sút thần sầu vào lưới Malaysia); Duy Mạnh (đánh đầu từ pha phạt góc), Ngọc Hải (đá phạt penalty).

Văn Lâm và hàng phòng thủ đang là điểm tựa cho đội tuyển. Ảnh VF.
Văn Lâm và hàng phòng thủ đang là điểm tựa cho đội tuyển. Ảnh VF.
Như thế hàng công của đội tuyển Việt Nam chỉ đóng góp 3/5 bàn thắng. Có 2 bàn thắng có được từ các tình huống cố định, 2 bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của cá nhân, không có bàn thắng nào từ các pha dàn xếp tấn công phối hợp nhóm. Đứng đầu bảng G nhưng số bàn thắng của Việt Nam chỉ hơn đội chót bảng Indonesia (3 bàn thắng).
Trong 2 trận gặp UAE và Thái Lan, chúng ta chỉ có 1 cú sút trúng  khung thành UAE và 2 lần đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng không được trọng tài công nhận. Ngay trong thế hơn người nhưng suốt cả hiệp 2, chúng ta không có được bất cứ cú suốt nào ra hồn.
Cần thêm miếng đánh mới
Trong trận đấu gặp Thái Lan trên sân nhà, trong khi đội khách có 8 cú sút trúng khung thành thủ môn Văn Lâm thì các cầu thủ chủ nhà chỉ dừng ở mức độ cơ hội. Cả 3 sự thay người của ông Park đều dành cho hàng công nhưng Hồng Duy, Công Phượng và Anh Đức đều không để lại dấu ấn. Không thể nói, ông Park chỉ chủ trương phòng ngự, cái chính là các học trò không có nhiều ý tưởng sáng tạo trong tấn công.
Sau sự chia tay của Anh Đức, đội tuyển cần có những khuôn mặt mới, cách đánh mới. Ảnh VF.
Sau sự chia tay của Anh Đức, đội tuyển cần có những khuôn mặt mới, cách đánh mới. Ảnh VF.
Trong trận đấu với Thái Lan, khi thủ môn Văn Lâm cản phá được quả sút 11 m của Theerathon Bunmathan, các cầu thủ Việt Nam đầy hưng phấn nhưng chúng ta không tận dụng được cơ hội này để có bàn thắng. 10 phút cuối, ông A.Nishino chỉ đạo các học trò dâng cao, hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng các đợt phản công của Công Phượng và đồng đội vẫn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.
Hàng phòng ngự mạnh đang là niềm tự hào của ông Park và đội tuyển Việt Nam. Nhưng muốn đi xa, cần phải có thêm bàn thắng, nếu không chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như không may bị thủng lưới trước. Sau sự chia tay của Anh Đức, đội tuyển cần có những khuôn mặt mới, cách đánh mới.

Tin mới