Đội tuyển Việt Nam sẽ có ‘miếng’ đánh mới?

(Baonghean.vn) - Đội tuyển chúng ta đang làm tốt mọi thứ, trừ khâu ghi bàn. Nhìn vào những con số thống kê hẳn ông Park và BHL khó lòng yên tâm, bởi không thể dựa vào sự xuất sắc của tuyến dưới khỏa lấp sự yếu kém của hàng công.

Sau 3 trận vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam mới có 4 bàn thắng, trong đó gồm 3 bàn vào lưới Indonesia - đội bóng đang rơi vào đáy khủng hoảng. Đây là điểm bất lợi khi đứng nhì bảng, chúng ta cần xét tỷ số phụ với các bảng đấu khác.

Hàng công im tiếng

Xét rộng ra 10 trận gần nhất, tuyển Việt Nam cũng chỉ có 3 trận ghi nhiều hơn 1 bàn. Ngoài trận gặp Indonesia vừa nêu, 2 trận còn lại diễn ra tại Asian Cup 2019 (thua Iraq 2-3 và thắng Yemen 2-0). Trong số 7 bàn thắng ở 3 trận kể trên, chỉ 2 bàn được thực hiện bởi các tiền đạo. 

Ông Park đang đau đầu với hàng công. Ảnh Fox
Ông Park đang đau đầu với hàng công. Ảnh: Fox
Tổng bàn thắng ở 10 trận gần nhất của tuyển Việt Nam chỉ vẻn vẹn con số 11. Theo đó, hàng tiền đạo chỉ đóng góp 5 bàn (Công Phượng 2 bàn, Anh Đức 1 bàn, Tiến Linh 1 bàn, Quang Hải 1 bàn) và khá ngạc nhiên Công Phượng lại là người có số bàn thắng nhiều nhất.
Theo cựu HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh, với nguồn lực hiện tại, rất khó để tìm kiếm một chân sút giỏi, bởi ngay từ khâu đào tạo đã bị hổng, các đội V.League lại ưa dùng ngoại binh.
Với triết lý bóng đá của mình, ông Park lại không dùng những chân sút nội tốt nhất V.League 2019. Nên nhớ cả Minh Vương, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân là những cầu thủ không được gọi sở hữu tới 30 bàn thắng, nhiều hơn hàng công của tuyển Việt Nam chỉ có 21 bàn ở mùa giải 2019. Nguyễn Văn Toàn có 9 bàn, Nguyễn Anh Đức (5 bàn), Nguyễn Công Phượng (chưa có bàn thắng), Hà Minh Tuấn (7 bàn).
Với sơ đồ 3-4-3 thì Quang Hải và Văn Toàn thi đấu khá năng nổ. Nỗi lo vẫn dành cho vị trí trung phong, đang tại thời điểm chuyển giai đoạn. Trong 4 tiền đạo Anh Đức, Công Phượng, Tiến Linh và Hà Minh Tuấn, HLV Park Hang-seo sẽ phải chọn 1 cái tên để làm trung phong cắm trong trận đấu sắp tới gặp ĐT UAE.
Ai đá trung phong?
Trên hàng công thì Anh Đức là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất, anh đã có 37 lần ra sân trong màu áo đội tuyển. Tiền đạo từng ghi bàn thắng vàng trong trận chung kết lượt về để mang lại chức vô địch AFF Cup 2018 cho ĐT Việt Nam hiện đã bước sang tuổi 34, thể trạng không còn đảm bảo để chơi trọn vẹn 90 phút.
Phong độ gần đây Anh Đức cũng đã đi xuống so với trước (mùa giải vừa qua chỉ ghi 5 bàn trong đó bàn gần nhất cách đây hơn 3 tháng). Việc tung Anh Đức để đối đầu với các hậu vệ to cao của UAE không phải là biện pháp hay nhất của đội tuyển Việt Nam.
Trong 2 trận đấu sắp tới, Công Phượng sẽ tiếp tục khoác chiếc áo số 10 còn Văn Hậu mặc chiếc áo số 5. Ảnh: Hải Hoàng
Trong 2 trận đấu sắp tới, Công Phượng sẽ tiếp tục khoác chiếc áo số 10 còn Văn Hậu mặc chiếc áo số 5. Ảnh: Hải Hoàng
Còn Công Phượng, đang phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Sint-Truiden (Bỉ), thậm chí 10 trận gần đây còn không được đăng ký khiến cho tiền đạo này không có được phong độ tốt nhất. Ông Park đang sử dụng Công Phượng theo kiểu “dự bị chiến lược”, chỉ ra sân 15 phút cuối ở vị trí hộ công hơn là trung phong cắm.
Quả thực dùng Công Phượng như thế nào trong thời điểm hiện tại là điều không dễ. Kỹ thuật cá nhân khéo léo, anh có thể xuyên phá hàng phòng ngự to cao của UAE nhưng cảm giác bóng và độ chính xác của các pha dứt điểm là điều khó cho cầu thủ đã lâu không ra sân thực hiện hoàn hảo.
Nhân tố mới
Trong 4 cái tên được nhắc trên thì Hà Minh Tuấn và Tiến Linh là 2 trung phong cắm đang có phong độ ổn nhất trong thời gian gần đây. Minh Tuấn mới ghi bàn cho Quảng Nam trong trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 còn Tiến Linh lập công trong trận đấu với ĐT Indonesia.
Nhiều khả năng Tiến Linh sẽ đá trung phong. Ảnh VPF
Nhiều khả năng Tiến Linh sẽ đá trung phong. Ảnh: VPF
Điểm chung của 2 trung phong này là có thể hình khá đẹp, chiều cao tốt, thể lực dồi dào, khả năng tì đè và ghi bàn đa dạng (đặc biệt là bằng đầu) rõ ràng là một phương án đáng chờ đợi trên hàng công của ĐT Việt Nam ở trận đấu sắp tới với ĐT UAE. Miếng cắt mặt đánh đầu của Tiến Linh cũng là vũ khí lợi hại khi 2 trung vệ to cao của đối phương không giỏi xoay xở trong phạm vi hẹp.
Lâu này, các học trò ông Park đang ghi bàn bằng các tình huống tận dụng tình huống cố định hoặc tuyến 2 bất ngờ dâng lên dứt điểm. Rất có thể lần này ông thầy người Hàn đang chuẩn bị cho miếng đánh mới từ những cái tên mà ông bổ sung từ U22 Việt Nam và cái tên mới Hà Minh Tuấn trên hàng công./.

Tin mới