Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA; Chelsea công bố tân binh trị giá 38 triệu euro

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA; Chelsea công bố tân binh trị giá 38 triệu euro; Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ khi trận đấu được đẩy lên đá sớm hơn 3 tiếng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chelsea thua trận thứ 4 liên tiếp trước Man City

Rạng sáng 6/1 (giờ Hà Nội), Chelsea với lực lượng sứt mẻ nhận thất bại 0-1 trên sân nhà trước đội đương kim vô địch ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh.

Ngay trước cuộc tiếp đón Man City, Chelsea chịu tổn thất khi Mason Mount dính chấn thương. Chỉ sau 22 phút bóng lăn, "The Blues" chịu thêm 2 tổn thất khi lần lượt Raheem Sterling và Christian Pulisic phải rời sân.

Ở bên kia chiến tuyến, Man City chơi có phần uể oải do lịch thi đấu dày đặc. Đội khách phải chờ đến phút 38 mới có một pha triển khai tấn công có nét. Erling Haaland nhận bóng trong vùng cấm nhưng lại dứt điểm vọt xà. Ít phút sau, đến lượt Kevin De Bruyne sút xa. Bóng đi đúng vị trí thủ thành Kepa chọn sẵn.

Chelsea thua Man City trong cả 4 lần đối đầu gần nhất, 3 trong số đó tại Premier League và đều với tỷ số 0-1.

Chelsea thua Man City trong cả 4 lần đối đầu gần nhất, 3 trong số đó tại Premier League và đều với tỷ số 0-1.

Sang đến đầu hiệp hai, Pep Guardiola mới yêu cầu học trò tăng tốc để khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ bên phía Chelsea. Sau cú đánh đầu dội xà của Nathan Ake ở phút 51, bàn mở tỷ số cũng đến với nhà đương kim vô địch.

Jack Grealish vào sân ở phút 60 và chỉ cần 3 phút để ghi dấu ấn. Cầu thủ người Anh nhận bóng từ De Bruyne, trước khi chuyền ngang vừa tầm để Riyad Mahrez đệm tung lưới chủ nhà từ cự ly gần.

Cơ hội đáng kể nhất của chủ nhà trong hiệp hai lại thuộc về một trung vệ. Phút 56, hàng thủ Man City mở toang khoảng trống nhưng cú ra chân của Thiago Silva lại đưa bóng đi chệch cột.

Trận đấu tại Stamford Bridge khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Man City. Chelsea thua trận thứ 4 trong 6 vòng gần nhất và giậm chân ở vị trí thứ 10 với 25 điểm. Trong khi đó, "Cityzens" thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm.

Cuối tuần này (8/1), Chelsea sẽ lại đối đầu Man City. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup diễn ra trên sân Etihad.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA

Thứ hạng của Đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA thay đổi sau vòng bảng AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích 3 thắng, 1 hòa sau vòng bảng AFF Cup 2022. Nhờ đó, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo được cộng 3,35 điểm trên Bảng xếp hạng FIFA theo tính toán từ trang Football Ranking. Điểm số ấy còn giúp Đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng khi tăng 1 bậc vị trí 95 trên Bảng xếp hạng FIFA với 1231,98 điểm sở hữu, đẩy Armenia xuống vị trí thứ 95.

Trong số các đội vào bán kết AFF Cup 2022, Malaysia là gương mặt thăng tiến mạnh mẽ nhất trên Bảng xếp hạng FIFA theo tính toán của Football Ranking. Họ được cộng 4,42 điểm và thăng 2 hạng, còn Indonesia và Thái Lan dù cũng được cộng điểm nhưng thứ hạng không thay đổi.

ĐT Việt Nam có sự thăng tiến trên BXH FIFA theo tính toán của Football Ranking.

ĐT Việt Nam có sự thăng tiến trên BXH FIFA theo tính toán của Football Ranking.

Số điểm các đội được cộng sau mỗi chiến thắng ở AFF Cup 2022 rất ít. Tuy vậy, nếu Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia để vào chung kết, "Các chiến binh sao vàng" vẫn có thể vươn lên chiếm vị trí thứ 93 của Palestine khi đoàn quân thầy Park chỉ kém đội bóng này 1,74 điểm.

Trong trường hợp vô địch AFF Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam cũng không thể tiến quá thứ hạng 93. Lý do bởi "Các chiến binh sao vàng" kém đội xếp thứ 92 là Luxembourg tới 13,37 điểm.

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trên Bảng xếp hạng FIFA là vào tháng 9/1998. Khi đó, Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 84. Dưới thời thầy Park, Đội tuyển Việt Nam có thứ hạng cao nhất là 92.

Chelsea công bố tân binh trị giá 38 triệu euro

Tối 5/1 (giờ Hà Nội), đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận chiêu mộ thành công Benoit Badiashile đến từ AS Monaco.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, "The Blues" tiêu tốn 38 triệu euro cho thương vụ này. Hợp đồng được ký có thời hạn tới tháng 6/2029, kéo dài trong 7 năm rưỡi.

Badiashile là tân binh thứ 2 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Trước đó, họ chiêu mộ thành công tiền đạo Datro Fofana từ Molde FC với giá 12 triệu euro.

Thông báo từ trang web Chelsea về thương vụ Benoit Badiashile.

Thông báo từ trang web Chelsea về thương vụ Benoit Badiashile.

"Tôi rất vui khi được khoác áo Chelsea. Tôi hào hứng khi bắt đầu chơi cho đội bóng này. Tôi nóng lòng được gặp người hâm mộ và ra sân ở giải đấu hay nhất thế giới", Badiashile chia sẻ trong buổi ký hợp đồng.

Đội chủ sân Stamford Bridge để mắt đến Badiashile từ kỳ chuyển nhượng hè 2022. Athletic tiết lộ Chelsea nhắm thêm Josko Gvardiol. "The Blue" đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ tuyển Croatia. Dù vậy, RB Leipzig hét giá quá cao nên Chelsea từ bỏ Gvardiol để tập trung cho Badiashile.

Trong khi đó, Badiashile, cao 1,8m, có lối chơi dũng mãnh. Khả năng đánh chặn, cắt bóng của trung vệ Pháp được đánh giá cao tại Ligue 1. Hơn 4 mùa qua, Badiashile ra sân 135 trận cho Monaco. Trung vệ này cũng được gọi lên tuyển Pháp trong năm nay. So với tuổi 21, kinh nghiệm của Badiashile là đáng nể.

Huấn luyện viên Kiatisuk: Tôi muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup

Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang của Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ là màn quyết đấu giữa Thái Lan và Việt Nam.

"Ở chung kết, tôi muốn Thái Lan gặp Việt Nam, đội luôn được xem là kình địch của chúng ta. Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị hơn rất nhiều so với các trận bán kết. Việc chọn ra đội vô địch ở giải năm nay không dễ dàng khi các đối thủ đều không yếu. Ngay cả Indonesia cũng là đội tuyển mạnh", huấn luyện viên Kiatisuk chia sẻ trên SMM Sport chiều 5/1 (giờ Hà Nội).

Lần gần nhất Việt Nam và Thái Lan chạm mặt nhau ở chung kết AFF Cup là vào năm 2008. Khi đó, huấn luyện viên Henrique Calisto giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và giành chức vô địch trên sân Mỹ Đình. Ở lần chạm mặt mới đây tại bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2.

Việt Nam có thể chạm mặt Thái Lan nếu vào chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Bảo Ngọc

Việt Nam có thể chạm mặt Thái Lan nếu vào chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Bảo Ngọc

Nhận định về đối thủ Malaysia ở bán kết, huấn luyện viên Kiatisuk cho biết: "Làm khách trên sân Bukit Jalil không dễ dàng. Hàng chục nghìn cổ động viên sẽ hò reo suốt trận đấu, các cầu thủ sẽ không nghe thấy những chỉ đạo hay lời động viên của ban huấn luyện. Nhưng nếu họ tận dụng kinh nghiệm bản thân và đá đúng chiến thuật đề ra, đó không phải vấn đề lớn".

"Tôi tin tưởng huấn luyện viên Mano Polking có chiến thuật để đối phó. Cá nhân tôi cho rằng cầu thủ Thái Lan đủ kinh nghiệm để vượt qua sức ép", chiến lược gia 49 tuổi này cho biết.

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ khi trận đấu được đẩy lên đá sớm hơn 3 tiếng

Tại buổi họp báo trước cuộc so tài giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra tự tin vào sự chuẩn bị cũng như khả năng của các học trò ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Bên cạnh đó, ông bày tỏ sự bất ngờ khi trận đấu được đẩy lên đá từ 16g30.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần lẫn thể lực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu ngày mai”. Trước câu hỏi về việc Indonesia lựa chọn giờ thi đấu vào lúc 16g30 nhằm phục vụ công tác an ninh, an toàn, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng điều này khá khó hiểu, bởi Indonesia là quốc gia đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 nên hoàn toàn đủ năng lực để đảm bảo cho công tác tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam.

HLV Park Hang-seo tỏ ra thoải mái trước trận bán kết lượt đi.

HLV Park Hang-seo tỏ ra thoải mái trước trận bán kết lượt đi.

Cùng tham dự họp báo với huấn luyện viên Park Hang Seo, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng khẳng định về sự chuẩn bị của đội tuyển cho trận bán kết lượt đi gặp Indonesia. “Ở trận đấu ngày mai, vấn đề chiến thuật hay thể lực đã được ban huấn luyện chuẩn bị rất kỹ. Ngày mai ra sân cả đội sẽ thi đấu hết mình để có trận đấu tốt”, Tuấn Hải nói.

Chiều 5/1, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu Gelora Bung Karno. Đây là sân vận động có sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi, nhưng BTC chỉ có thể phát hành khoảng 50.000 vé vì lý do an ninh. Theo quy định của Điều lệ, 8% trong tổng số vé bán ra sẽ dành cho cổ động viên đội khách. Như vậy, tối đa sẽ có khoảng 4.000 cổ động viên Việt Nam được vào sân cổ vũ thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu sắp tới.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu tuyển Indonesia vào 16h30 ngày 6/1./.

Tin mới